Kiến nghị đưa Luật Giao thông đường bộ vào dạy ở trung học phổ thông

Thứ Bảy, 07/04/2018, 09:02
Chiều 6-4, Bộ Giao thông vận tải và UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giữa hai bên trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT) trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cam kết sẽ giao các đơn vị liên quan xử lý nghiêm, không để tái diễn tình trạng xe quá khổ quá tải vẫn lộng hành vào ban đêm. 

Ông Chung nêu vấn đề các bến xe của Hà Nội đều đang quá tải, có tình trạng xe đi lòng vòng đón khách gây bức xúc… và mong muốn Bộ GTVT sớm báo cáo Chính phủ để đưa các xe kinh doanh vận tải hành khách được quản lý bằng cách lắp riêng biển vàng.

Liên quan đến vấn đề quản lý khí thải xe máy, theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, các nhà khoa học đã khuyến cáo nhiều và Hà Nội đang kêu gọi đầu tư 100 trạm quan trắc ô nhiễm không khí, đồng thời hướng tới xây dựng quy định kiểm soát khí thải xe máy...

 Để giảm ùn tắc giao thông, Hà Nội đã và đang đầu tư xây dựng các tuyến kết nối, 8 cầu qua sông Hồng... 

Đặc biệt, nêu việc ở nước ngoài, học sinh đến 18 tuổi đã có bằng lái xe ôtô trong khi học sinh Hà Nội hầu như chưa được học Luật Giao thông đường bộ, Chủ tịch UBND TP đề xuất đưa chương trình học Luật Giao thông đường bộ vào bậc học THPT; khi tốt nghiệp xong các em thi lấy luôn GPLX môtô và ôtô… 

Sau khi nghe ý kiến từ phía Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đồng tình với các kiến nghị của Chủ tịch UBND TP và đề nghị các đơn vị của bộ phối hợp chặt chẽ với Hà Nội giải quyết. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể lưu ý với Hà Nội về tầm quan trọng của dự án mở rộng sân bay Nội Bài và yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xem xét quy hoạch theo hướng xác định tầm nhìn lâu dài; không để làm xong lại quá tải… 

C.L
.
.
.