Quảng Trị:

Kì thi THPT Quốc gia diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Thứ Hai, 04/07/2016, 18:34
Chiều 4-7, gần 2000 thí sinh tại hai cụm thi do ĐH Kinh tế Huế chủ trì (cụm thi xét tuyển ĐH) và do Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị chủ trì (tốt nghiệp) đã hoàn thành bài thi môn sinh.

Đây là môn thi cuối cùng của kì thi THPT Quốc gia 2016 diễn ra từ 1/7 đến 4-7. Kết thúc môn Sinh, nhiều thí sinh nhận xét, đề thi môn Sinh có tính phân hóa cao, yêu cầu kỹ năng vận dụng làm bài tập một cách nhuần nhuyễn. Học sinh học lực trung bình có thể đạt được mốc điểm 5 với khoảng 30 câu hỏi lý thuyết chỉ yêu cầu ở mức nhớ và thuộc bài.

Thí sinh Dương Phước Nhật Huynh cho biết: “Đề thi có khoảng 15- 20 câu hỏi bài tập độ khó cao dần dành cho học sinh khá, giỏi, tuy nhiên có 30 câu kiến thức cơ bản có thể làm được. Em làm được khoảng 70%”. Về phần lý thuyết, nhiều thí sinh cho rằng đề sinh hơi dài nhưng không đánh đố, kiến thức đa phần nằm trong SGK lớp 12.

Theo báo cáo nhanh, buổi thi cuối cùng, hai cụm thi tại Quảng Trị có 39 thí sinh vắng. Trong đó, cụm thi 38 có 22 thí sinh vắng. Cụm thi địa phương do Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị chủ trì có 17 thí sinh vắng. Tại buổi thi, không ghi nhận trường hợp thí sinh vi phạm quy chế.

Trước đó vào sáng 4-7, có 3 thí sinh vắng thi ở môn sử. Theo nhìn nhận của thí sinh, đề sử năm nay khó. Câu hỏi liên quan đến đại đoàn kết dân tộc hay và đòi hỏi thí sinh phải có độ thẩm thấu, suy luận bao quát về tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Nhìn chung, kỳ thi THPT Quốc gia 2016 diễn ra nghiêm túc.

Thanh Bình
.
.
.