Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đạt điểm 10

Thứ Năm, 06/07/2017, 15:51
Ngày 6-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố gói dữ liệu điểm thi của các địa phương. Đây là năm đầu tiên xuất hiện “mưa” điểm 10, đặc biệt số lượng thí sinh đã “ẵm” luôn 3 điểm 10 cũng tăng mạnh so với các năm trước.


Thống kê dữ liệu điểm thi của Hà Nội cho thấy, toàn thành phố có tới 621 điểm 10. Trong đó có 279 thí sinh đạt điểm 10 môn Tiếng Anh, 34 điểm 10 môn Sinh học, 13 điểm 10 môn Vật lý, 190 điểm 10 môn Hóa, 43 điểm 10 môn Toán... 

Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội là địa phương sở hữu số lượng thí sinh đạt nhiều điểm 10 nhất cả nước.

Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 453 bài thi đạt điểm 10, trong đó có 3 thí sinh đạt điểm tuyệt đối cả 3 môn thi.

Thanh Hóa là địa phương đứng thứ 3 về số lượng thí sinh đạt điểm 10 khi toàn tỉnh có tới 400 điểm 10. Trong đó, có 4 thí sinh đạt 30/30 điểm ở 3 môn thi xét tuyển đại học.

Nghệ An đứng thứ 4 với 207 điểm 10, trong đó, môn Hóa học có nhiều thí sinh đạt điểm 10 nhất với 91 thí sinh. Đặc biệt, tại lớp 12A1 trường THPT Hoàng Mai, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) có 9 em đạt trên 27 điểm xét tuyển đại học. Trong đó, có em Hồ Phi Khánh đạt 3 điểm 10 môn ở các Toán, Hóa học và Sinh học.

Tỉnh Nam Định đứng thứ 5 với 128 điểm 10 trên toàn tỉnh, trong đó môn Toán có 8 bài, Hóa học 46 bài, Sinh học 13 bài, Lịch sử 5 bài, Địa lý 22 bài, Giáo dục Công dân 5 bài, Tiếng Anh 25 bài, Tiếng Nga 2 bài, Tiếng Pháp 2 bài.

Huyền Thanh
.
.
.