Bình Dương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khai giảng năm học mới

Thứ Sáu, 04/09/2020, 10:16
Ngày 4/9, Tỉnh ủy Bình Dương, cho biết, vừa có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh về tình hình chuẩn bị năm học 2020-2021 và kết quả Kỳ thi THPT năm 2020.


Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo Sở GDĐT tỉnh Bình Dương, năm học 2020-2021, tổng số học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT toàn tỉnh dự kiến khoảng 507.938 học sinh, tăng thêm 24.034 học sinh so với cùng kỳ năm học 2019-2020. 

Tính đến cuối năm học 2019-2020, tổng số công chức, viên chức, nhân viên toàn ngành GDĐT là 19.023 người (không bao gồm hợp đồng ngắn hạn và số liệu ngoài công lập), trong đó có 14.428 giáo viên. 

Về cơ sở vật chất, Sở GDĐT đã phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các công trình trường học. 
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Năm 2020 xây dựng mới 27 trường trong hệ công lập với 507 phòng học và các hạng mục khác với tổng kinh phí 1.876,5 tỷ đồng. Trong đó có 19 trường được đưa vào sử dụng dịp khai giảng năm học mới (dự kiến vào ngày 05/9/2020).

Nhiệm vụ trọng tâm ngành GDĐT đề ra trong năm học 2020-2021 là hoàn thành giai đoạn 1 Đề án đầu tư thành lập Trung tâm Điều hành giáo dục thông minh; triển khai chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 và tiếp tục chuẩn bị các điều kiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2, lớp 6; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, y tế trường học cho học sinh, sinh viên…

Về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bình Dương có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,48%; trong đó khối THPT đạt 99,93%, khối bổ túc đạt 97,18%, có 30 trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%. Bình Dương cũng là địa phương có điểm trung bình thi tốt nghiệp đứng thứ hai toàn quốc (7,914 điểm), đứng thứ nhất là tỉnh Nam Định (7,928 điểm).

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam chúc mừng ngành GDĐT Bình Dương đã đạt được thành tích cao trong Kỳ thi THPT năm 2020, mong muốn ngành tiếp tục phấn đấu và đạt được thành tích cao trong những năm học tiếp theo. 

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, công tác giáo dục góp phần quan trọng cho nguồn nhân lực của tỉnh, làm tốt công tác giáo dục sẽ đảm bảo an sinh xã hội, vì vậy tỉnh luôn quan tâm đầu tư cho ngành Giáo dục. Đồng thời yêu cầu các ngành liên quan tạo điều kiện tốt nhất về biên chế cũng như đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho ngành Giáo dục. 

Về lâu dài, ngành Giáo dục tỉnh phải dự báo được tình hình công tác giáo dục giai đoạn 5 -10 năm sau để có sự tính toán trong việc quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất. Ngành Giáo dục đã chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới, tuy nhiên, phải có phương án dự phòng trước diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19.​​

M.Nhi
.
.
.