Bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh về "sự cố" sai sót đề thi Anh văn

Thứ Hai, 03/06/2019, 17:09
Tại buổi họp báo chiều 3-6, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2019 – 2020 trên địa bàn thành phố diễn ra an toàn.


Tại buổi họp báo chiều 3-6, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2019 – 2020 trên địa bàn thành phố diễn ra an toàn.

Thành phố có  tổng số 135 điểm thi, trong đó có 126 điểm thi thường và 9 điểm thi chuyên. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 80.327, trong đó 74.180 thi sinh thường và 6.147 chuyên.

Trong buổi thi môn toán ngày 3-6, tổng số thí sinh dự thi vào lớp 10 thường là 73.426. Vắng 718 thí sinh. Trong khi đó, lớp 10 chuyên có 6.104 thí sinh dự thi môn toán (chiếm 99,30%) vắng 43 thí sinh. Và có 6.059 em thi môn chuyên (chiếm tỉ lệ 98,57%), vắng 88 thí sinh. 

Thí sinh TP Hồ Chí Minh thắc mắc về câu số 33 trong đề thi Anh Văn.

Theo ông ông Lê Hoài Nam, dự kiến ngày 13-6 sẽ công bố điểm thi; từ 13 đến 15-6 sẽ nhận đơn phúc khảo của thí sinh tại trường THCS; ngày 19-6 sẽ công bố kết quả phúc khảo; ngày 10-7 sẽ công bố điểm chuẩn toàn thành phố cho trường thường và đối với trường chuyên sẽ công bố sớm hơn một ngày (ngày 9-7).

"Trong hai ngày thi, không có trường hợp nào học sinh vi phạm quy chế cũng như Cán bộ coi thi vi phạm về công tác. Riêng môn Anh văn ngày 2-6 phát hiện có bị lỗi sai chính tả, Ban chỉ đạo thi đã chỉ đạo hội đồng thi, có bàn bạc để các em yên tâm, sẽ theo hướng có lợi nhất cho thí sinh". Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh khẳng định tại buổi họp nhanh.

Ông Nam cũng cho biết thêm: "Đề thi tuyển sinh 10 của thành phố được lấy từ Ngân hàng nguồn đề thi. Khi xây dựng đề thi có hội đồng thẩm định, hội đồng phản biện, hội đồng ra đề. Sai sót chính tả ở đây có thể do quá trình in ấn, có thể mảnh giấy vụn, hoặc bị chồng chữ xếp giấy, sai sót kỹ thuật dẫn đến sai sót chính tả. Sở GD-ĐT sẽ tính phương án có lợi nhất cho học sinh sau khi hội đồng chấm thi tuyển sinh 10-2019 làm việc xong". 


H.Nga-N.Sơn
.
.
.