6 thí sinh bị cộng nhầm điểm ưu tiên đã được ‘giải cứu’

Thứ Sáu, 04/09/2015, 10:25
Thứ trưởng Bộ GD & ĐT – ông Bùi Văn Ga đã có ý kiến chỉ đạo can thiệp cho 6 thí sinh tại Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên được phép nộp hồ sơ đăng ký lại nguyện vọng 1 đại học – cao đẳng bằng số điểm thực tế đạt được.


Liên quan đến vụ “20 thí sinh trượt nguyện vọng 1 vì… cộng nhầm điểm ưu tiên” xảy ra ở Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã được Báo Công an nhân dân thông tin, ngày 3/9, TS Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Phú Yên cho biết: Thứ trưởng Bộ GD & ĐT – ông Bùi Văn Ga đã có ý kiến chỉ đạo can thiệp cho 6 thí sinh được phép nộp hồ sơ đăng ký lại nguyện vọng 1 đại học – cao đẳng bằng số điểm thực tế đạt được để được xét tuyển bổ sung vào các ngành, trường phù hợp. Số thí sinh còn lại do phát hiện sớm nên Trường THPT Nguyễn Huệ đã điều chỉnh tổng số điểm thi để đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 đúng quy định.
Hữu Toàn
.
.
.