Độc đáo cây dừa 15 ngọn và cây khế cảnh hình chó tại Phú Quốc

Thứ Bảy, 10/02/2018, 09:49

Trong chợ hoa Xuân tại huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) năm nay, người dân địa phương và du khách thích thú với sự xuất hiện của cây dừa 15 ngọn và kiểng khế hình chó.


Chủ sở hữu của 2 cây cản độc đáo này là nghệ nhân Nguyễn Văn Mến (49 tuổi, tỉnh Bến Tre). Ông Mến cho biết, cây dừa đại lộc có 15 ngọn chia thành 3 khúc, cây dừa được trồng 22 năm, là loại dừa nước. 

Ông cho biết cây dừa này năm 2013 đã đạt giải vàng tại hội thi cây cảnh, giá cây dừa được rao bán với giá nửa tỷ đồng.

Cây dừa đại lộc với 15 ngọn.
Độc đáo cây khế có hình dáng con chó.
Cây khế được rao bán với giá 400 triệu đồng.

Bên cạnh cây dừa 15 ngọn, nghệ nhân này còn sở hữu hai cây khế nhật có tuổi đời hơn 100 năm, đặc biệt là cây khế này có hình dáng rất giống con chó. Đây là điểm rất đặc sắc khiến nhiều người dân đến xem cảm thấy thán phục và ngạc nhiên. Cây kiểng khế hình chó được ông Mến rao bán với giá 400 triệu đồng.


Trần Lĩnh - Hoàng Tuấn
.
.
.