Xử lý lấn chiếm đất rừng, Phó Chủ tịch phường bị đánh

Thứ Bảy, 03/07/2021, 11:20
Ngày 3/7, UBND phường 4 cho biết đã đề nghị UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) chỉ đạo cơ quan Công an vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi cản trở người thi hành công vụ đối với ông Chế Quang Quý cùng một số người khác có liên quan.

Trước đó, sáng 2/7, UBND phường 4, TP Đà Lạt nhận được tin báo có một vụ san gạt, lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại khoảnh 4, tiểu khu 157A, phường 4 nên đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên tới xử lý vụ việc. Tại hiện trường, đoàn công tác đã bắt quả tang ông Bùi Văn Tiến đang điều khiển máy cày san gạt đất với diện tích tác động khoảng 90m2.

Ông Tiến khai nhận được ông Chế Quang Quý thuê san gạt đất để sản xuất nông nghiệp. Lực lượng chức năng đã yêu cầu ông Tiến dừng tác động trên đất lấn chiếm, đồng thời đưa phương tiện vi phạm ra khỏi vị trí vi phạm nhưng ông Tiến không chấp hành, bỏ đi nơi khác.

Thời điểm đoàn công tác bị hành hung.

Cùng lúc, ông Chế Quang Quý xuất hiện, tay cầm tuýp sắt đe dọa, gây cản trở và ngăn chặn không cho lực lượng chức năng đưa tang vật về nơi tạm giữ. Sau đó xuất hiện thêm hai người tên Hoàng và Liêm tới cùng ông Quý chửi mắng, lăng mạ lực lượng chức năng.

Ông Hoàng dùng tay đập rớt điện thoại của ông Nguyễn Văn Cường khi đang ghi hình sự việc. Thấy vậy, ông Nguyễn Thành Luân, Phó Chủ tịch UBND phường 4, TP Đà Lạt can ngăn cũng bị ông Hoàng đánh vào mặt. Không dừng lại, ông Hoàng tiếp tục đuổi đánh ông Phúc, cán bộ UBND phường 4, TP Đà Lạt nhưng được ông Nguyễn Văn Cường ngăn chặn.

Sự việc chỉ được vãn hồi khi lực lượng Công an có mặt, yêu cầu phía ông Chế Quang Quý nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, phối hợp với lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính.

 

Khắc Lịch
.
.
.