Tìm thấy thi thể thanh niên bị lũ cuốn mất tích cách hiện trường 30km

Thứ Bảy, 30/09/2023, 17:35

Chiều 30/9, thông tin từ UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, sau hơn 2 ngày đêm tìm kiếm, cùng ngày, lực lượng cứu nạn tỉnh Bình Phước đã tìm thi thể anh Trương Quốc Hội (SN 1998, ngụ thôn 3, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng), nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi khi qua cầu.

Như Báo CAND Online đưa tin, trước đó khoảng 3-4h sáng ngày 28/9, anh Trương Quốc Hội điều khiển xe gắn máy đèo anh Phan Văn Ba (SN 1986, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng), lưu thông từ thôn 5, xã Phước Sơn hướng ra đường ĐT755.

Khi đến giữa cầu Vĩnh Ninh thuộc xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, thời điểm này trời mưa lớn, nước chảy qua cầu nên đã cuốn trôi cả anh Hội và xe máy. Riêng anh Ba may mắn nhảy xuống, chạy thoát lên bờ.

Thi thể niên học đã được tìm thấy cách hiện tại ở trường 30km -0
Hành trình lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước tìm kiếm nạn nhân.

Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều hơn 40 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án tìm kiếm. Tuy nhiên, do suối Đắk Tơ hiểm trở, rộng khoảng 8m, chảy ra sông Đồng Nai có nhiều khúc cua ngoằn ngoèo, nước chạy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Thi thể niên học đã được tìm thấy cách hiện tại ở trường 30km -0
Ông Vũ Văn Mười (giữa), Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Sau hơn 48 giờ tích cực tìm kiếm, đương đầu với dòng lũ lạnh giá, rừng núi trập trùng, đến 11h trưa 30/9, các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể anh Hội, cách hiện trường khoảng 30km. Thi thể nạn nhân bị trôi dạt vào bờ trên sông Đồng Nai, thuộc địa phận xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, giáp ranh với xã Phước Cát 2, tỉnh Lâm Đồng.

Thi thể niên học đã được tìm thấy cách hiện tại ở trường 30km -0
Ông Vũ Văn Mười (giữa), Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng thăm hỏi, động viên, khuyến khích lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Chiều cùng ngày, ông Vũ Văn Mười - Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng cùng các ban, ngành, đoàn thể của địa phương đã đến tận gia đình nạn nhân để động viên, hỗ trợ 10 triệu đồng; động viên khuyến khích lực lượng cứu nạn cứu hộ 20 triệu đồng.

Đức Trí
.
.
.