Dừng tàu khẩn cấp để cứu giúp sản phụ sinh con an toàn

Thứ Năm, 17/03/2016, 09:24
Trao đổi với phóng viên Báo CAND qua điện thoại sáng 16-3, ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng tàu Thống nhất SE8 chạy hành trình Sài Gòn – Hà Nội xác nhận, đã chủ động đề nghị người có thẩm quyền chỉ đạo trực ban ga Bồng Sơn ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định phát tín hiệu dừng tàu trái với biểu đồ để cứu giúp một thai phụ chuyển dạ, sinh con an toàn.


Vụ việc phát sinh vào khoảng 18h25 ngày 15-3, trong lúc đoàn tàu khách SE8 đang vận hành trên tuyến đường sắt xuyên Việt qua khu Văn Phú – Bồng Sơn thuộc địa phận huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, chị Nguyễn Thị Thoa, 25 tuổi, trú ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đi tàu ở giường số 1 toa 11 bất ngờ lên cơn đau bụng khi đang mang thai. 

Do chặng đường đến ga Quảng Ngãi còn hơn 70km, trong khi sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ sinh con nên trưởng tàu Nguyễn Văn Minh đã liên lạc, báo cáo và đề nghị bộ phận điều độ chạy tàu thuộc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho phép đoàn tàu dừng lại ga Bồng Sơn lúc 18h58. 

Ngay sau đó, nhân viên đoàn tàu SE8 phối hợp trực ban nhà ga đưa chị Thoa lên xe taxi, đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn sinh con an toàn. Sự cố trên đã khiến cho hành trình đoàn tàu SE8 chậm hơn quy định 12 phút.

Hữu Toàn
.
.
.