Không khí lạnh tràn về trong Ngày Lễ tình nhân

Chủ Nhật, 14/02/2016, 10:36
Dự báo, khoảng chiều nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ , sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ , Tây Bắc Bộ ,Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay (14/2), bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam .

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Các tỉnh Trung Trung Bộ từ ngày mai (15/2) có mưa, mưa rào. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền  cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ và khu vự c Bắc biển Đông (bao gồm cả vù ng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật  cấp 8-9, biển động mạnh. Từ chiều tối và đêm mai, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạ nh cấp 6, giậ t  cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4 mét.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày mai trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 14/2, phía Tây Bắc Bộ ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều  mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ . Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng ít mây, trờ i nắng; chiều và đêm nhiều mây, có mư a và i nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển  cấp 3-4. Nhiệt độ thấ p nhấ t từ 15 - 18 độ C, vùng núi 11-14 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Khu vực Hà Nội sáng ít mây, trời nắng; chiều và đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18 độ C, cao nhất từ 26 - 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày mây thay đổi, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ; đêm gió Bắc đến Tây Bắc  cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày  nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ . Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở Nam Bộ từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C

PV
.
.
.