Đồng bằng sông Cửu Long: 150.000đ/m³ nước sạch

Thứ Hai, 14/03/2016, 08:45
Người dân các xã Viên An, Viên Bình, Trung Bình thuộc huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cho biết, các dụng cụ chứa nước trong nhà đã trơ đáy từ trước Tết. Để có nước sử dụng, bà con phải mua lại nước của những hộ dân có ghe đi mua nước từ nơi khác về bán lại.

Giá mỗi mét khối nước (chủ yếu là nước giếng) được mua tại gốc là 10.000 đồng/m³, chủ ghe vận chuyển về bán lại 30.000 đồng/m³. Tại khu vực giáp ranh với tỉnh Bạc Liêu, người dân xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, người dân mua lại nước của người kinh doanh với giá 33.000 đồng/m³.

Giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng  Nguyễn Thành Dũng cho biết, toàn tỉnh có 80 xã bị xâm nhập mặn. Đến thời điểm này, toàn tỉnh có khoảng 28.800 hộ với 140.000 người thiếu nước sạch.

"Trung tâm đang có kế hoạch kéo thêm 28.000m đường ống để đưa nước sạch vào nhà các hộ dân nông thôn. Chúng tôi đang cho xe bồn chở nước sạch cấp miễn phí cho hộ nghèo ở huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu. Trung tâm cũng bán trả góp 4.000 máy lọc nước cho bà con hai huyện Châu Thành và Mỹ Xuyên".

Tại Bến Tre, nước máy do Công ty Cấp thoát nước tỉnh Bến Tre cung cấp cho người dân cũng bị nhiễm mặn khoảng 1,2-1,6‰. Nước của một số nhà máy ở huyện của tỉnh này có độ mặn cao hơn nên người dân đã phải mua nước (được múc từ ao, mương) với giá 35.000 - 40.000 đồng/m³.

Ông Nguyễn Tất Linh, Chánh Văn phòng UBND huyện Kiên Hải (Kiên Giang) cho biết giá nước ngọt ở xã đảo Nam Du từ nhiều ngày qua đã “nhảy” lên tới mức 150.000 đồng/m³.

Thái Bình
.
.
.