Đắk Lắk: Thiệt hại do hạn hán hơn 2.000 tỷ đồng

Thứ Ba, 17/05/2016, 10:48

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino gây nắng hạn kéo dài đã khiến nhiều diện tích hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị mất trắng. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã bị thiệt hại hơn 2.146 tỷ đồng do hạn hán.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, đến giữa tháng 5-2016, địa phương đã có 58.655ha cây trồng bị hạn (tăng gần 7.300ha so với tuần trước).

Trong đó, lúa nước 6.236ha (mất trắng 1.878ha); cà phê 45.610ha (mất trắng 4.984ha); hồ tiêu 3.492ha và một số diện tích cây trồng khác. Ước  tính thiệt hại do hạn hán gây ra là 2.146 tỷ đồng.

Nhiều diện tích hoa màu của người dân bị chết cháy do nắng hạn.

Hiện, toàn tỉnh có 556 công trình đập thủy lợi, nhưng đến nay hầu hết đã cạn kiệt hoặc nằm dưới mực nước chết. Trong đó, 183 công trình bị trơ đáy, 340 hồ chứa nước, đập dâng chỉ còn 10% dung tích thiết kế. Đặc biệt hai hồ chứa còn lượng nước nhiều nhất tỉnh là hồ Ea Súp Thượng (31,6 triệu m3) và Krông Búk Hạ (54 triệu m3). Tuy nhiên, đây là khu vực vùng trũng chủ yếu trồng lúa nhưng mùa này đã thu hoạch nên số lượng nước trên coi như bỏ không.

Nhiều hồ đập bị cạn trơ đáy

Theo Sở NN&PTNT Đắk Lắk, từ năm 2005 đến nay, toàn tỉnh thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng do hạn hán, trung bình mỗi năm mất hơn 800 tỷ đồng. Đặc biệt, trong 4 năm trở lại đây thiệt hại do hán hán liên tục tăng qua các năm. Theo đó, các năm 2013, 2014 và 2015 thiệt hơn trên 1.000 tỷ đồng thì đến 2016 đã tăng gấp đôi.

Theo ông Nguyễn Đại Ngưỡng, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đắk Lắk cho biết, thời tiết những năm gần đây có phần khắc nghiệt, bất thường hơn. Đặc biệt, năm nay hạn hán kéo dài, mặc dù cơ quan chức năng đã cảnh báo, đưa ra giải pháp nhưng vẫn bị thiệt hại nặng nề.

“Theo dự báo, trong khoảng 10 ngày tới thì trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện mưa đều ở các huyện. Vừa qua, hầu hết các huyện đã có mưa nhưng lượng mưa không lớn nên mới chỉ cơ bản chấm dứt được tình trạng cây trồng bị ảnh hưởng do hạn hán nhưng về lâu dài vẫn còn có thể xảy ra tình trạng thiếu nước là không tránh khỏi”, ông Ngưỡng cho hay.  

Văn Thành
.
.
.