Đã tìm thấy nữ giảng viên đi du học Nga mất tích gần 6 tháng

Thứ Tư, 14/10/2015, 09:58
Ngày 13/10, đại diện Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh và Công an quận Thủ Đức xác định đã tìm thấy chị Hồ Thị Duyên Thùy (30 tuổi, quê quán Đồng Nai), giảng viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Chị Thùy được cho là mất tích từ cuối năm 2014 khi kết thúc khóa học tiến sĩ tại Nga và đến tháng 4/2015 thì mất liên lạc hoàn toàn với gia đình và nhà trường (Báo CAND đã đưa tin về việc này).

Phía trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho hay, sau khi hoàn tất chương trình đào tạo tiến sĩ tại Nga, cuối năm 2014, chị Thùy về nước và nhờ một người bạn đưa về phòng trọ ở quận 7 để điều trị bệnh.

Do không muốn cho gia đình biết bệnh tình của mình nên chị Thùy đã đổi sim điện thoại và cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình, bạn bè. Trong một lần đọc báo, chủ nhà trọ ở quận 7 phát hiện vụ mất tích của chị Thùy nên khuyên chị Thùy liên lạc với gia đình. Chị Thùy đã liên lạc với gia đình và được gia đình đưa về Đồng Nai điều trị.

M.Đức
.
.
.