Giảng viên biến mất bí ẩn khi du học Nga

Thứ Bảy, 10/10/2015, 18:11
Ngày 10/10, Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức (TP HCM) xác nhận đang xác minh thông tin về nữ giảng viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, người được cho là du học ở Nga về nhưng không thể liên lạc được.

Theo thông tin từ gia đình nữ giảng viên Hồ Thị Duyên Thùy (30 tuổi, quê quán Đồng Nai), năm 2011, Thùy là giảng viên của trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TP HCM (đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức).

Sau quá trình giảng dạy ở trường, Thùy được nhà trường cử đi đào tạo tiến sĩ tại Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Kazan (liên bang Nga) với thời hạn 3 năm. Suốt những năm theo học tiến sĩ ở bên nước bạn, hằng tuần Thùy đều liên lạc bằng điện thoại với gia đình và trao đổi với nhà trường.

Chị Thùy được cho là mất tích bí ẩn trong nhiều tháng nay sau khi hoàn tất quá trình học tại Nga.

Tháng 12/2014, Thùy hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ  nên Phòng công tác lưu học sinh thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã có thông báo cho nhà trường, chị Thùy đã cắt  đứt liên lạc với giáo viên hướng dẫn cũng như phòng công tác lưu học sinh tại Nga.

Tháng 4/2015, gia đình, nhà trường đã mất liên lạc với Thùy, gọi điện vào số điện thoại của Thùy thì chỉ nghe thấy tiếng của người nước ngoài.

Thêm nhiều tháng chờ đợi không có kết quả, gia đình của Thùy đã đến Công an quận Thủ Đức trình báo. Đại diện phía trường đại học sư phạm Kỹ thuật TP HCM cũng có văn bản gởi Cục quản lý xuất nhập Cảnh-Bộ Công an, Cục đào tạo với nước ngoài để làm rõ.

Qua quá trình điều tra giữa các đơn vị cho thấy chị Thùy đã rời nước nga về Việt Nam đêm 21/12/2014, tại phía Việt Nam ghi nhận chị Thùy nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 22/12/2014.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2014 đến thời điểm hiện tại các đơn vị chức năng không ghi nhận chị Thùy xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam qua đường chính ngạch. 

Cũng theo gia đình chị Thùy, thời gian chị Thùy trở về Việt Nam nhưng từ tháng 12/2014 đến tháng 4/2015, gia đình vẫn liên lạc được với chị Thùy thông qua số điện thoại mà chị Thùy sử dụng bên nước Nga.

Các đơn vị nghiệp vụ đang làm rõ những nghi vần liên quan đến sự “mất tích” của giảng viên này.

Nghinh Phong
.
.
.