Đã tìm thấy công nhân do sự cố sập tầng khai thác than ở Quảng Ninh

Thứ Bảy, 23/12/2023, 15:26

Trưa 23/12, sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn lao động sụt moong tại Công ty CP than Cọc Sáu (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã được tìm thấy.

Trước đó, vào chiều tối 21/12, tại khu vực moong (mức -270m) Công ty CP than Cọc Sáu xảy ra sự cố tụt lở tầng khai thác. Khối lượng lớn đất đá sạt trượt đã đẩy máy xúc đang hoạt động xuống moong, khiến 1 công nhân tử vong, 1 công nhân mất tích và 6 người bị thương.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Công ty CP Than Cọc Sáu và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã có mặt chỉ đạo trực tiếp công tác khắc phục sự cố, lập phương án, chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ, giải quyết sự cố sạt trượt bờ chắn, nhanh chóng đưa người bị nạn ra khu vực an toàn và tổ chức đưa nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cứu chữa, đồng thời khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Đã tìm thấy công nhân do sự cố sập tầng khai thác than ở Quảng Ninh -0
Lực lượng cùng phương tiện nỗ lực tìm kiếm cứu nạn trong đêm.

 Lãnh đạo Tập đoàn TKV, tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường, chỉ đạo tăng cường thiết bị, nhân lực, cùng với lực lượng của Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin và Công ty CP Than Cọc Sáu, huy động thêm các đơn vị Than Đèo Nai, Cao Sơn để tìm kiếm nạn nhân nhanh chất có thể. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp khó khăn do đất đá, bùn sạt lở có khối lượng lớn, lượng bùn nước trong moong nhiều và nhiệt độ giảm sâu về đêm.

Tại hiện trường, lãnh đạo Tập đoàn TKV cùng hàng trăm cán bộ, công nhân, các lực lượng cứu hộ đã túc trực chỉ đạo, tìm kiếm xuyên đêm, đến 11h30 ngày 23/12, đã tìm thấy thi thể công nhân Hoàng Thọ Hùng (SN 1976) là công nhân vận hành máy xúc thủy lực bậc 5/5 và hoàn tất các thủ tục để cùng gia đình tổ chức mai táng.

Được biết, UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình mỗi công nhân tử vong 20 triệu đồng, công nhân bị thương 5 triệu đồng. UBND TP Cẩm Phả hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong và 1 triệu đồng cho mỗi công nhân bị thương.

Tập đoàn TKV hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân bị tử vong 20 triệu đồng, Công ty CP Than Cọc Sáu hỗ trợ ban đầu cho gia đình mỗi nạn nhân bị tử vong 50 triệu đồng và lo toàn bộ chi phí mai táng; hỗ trợ người bị thương từ 4 - 6 triệu đồng.

V. Huy
.
.
.