Xuyên đêm đưa thi thể nạn nhân ở Rào Trăng 3 ra ngoài

Chủ Nhật, 25/10/2020, 10:57

Dù trời tối nhưng lực lượng cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn quyết tâm đưa thi thể nạn nhân từ thủy điện Rào Trăng 3 về trong đêm bằng đường thủy.


Sáng 25/10, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng CNCH đã đưa thi thể công nhân thứ 5 vừa được tìm thấy tại khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 về Bệnh viện ở TP Huế để giám định ADN, xác định danh tính nạn nhân để bàn giao cho gia đình mai táng.

Lực lượng CNCH tranh thủ từng giờ để tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. Đến chiều 24/10 đã tìm thấy thi thể thứ 5 trong số 17 người mất tịch tại đây.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, vào gần 17h chiều 24/10, lực lượng CNCH đã tìm thấy thi thể công nhân trên ở khu vực sạt lở nhà điều hành thủy điện Rào trăng 3. Thi thể này được phát hiện nằm cách không xa 2 thi thể được tìm thấy vào ngày 23/10.

Sau khi phát hiện thi thể, lực lượng quân y đã tiến hành vệ sinh, xử lý hóa chất. Dù trời tối nhưng lực lượng CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn quyết tâm đưa thi thể nạn nhân từ thủy điện Rào Trăng 3 về trong đêm bằng đường thủy.

Lực lượng CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đưa thi thể nạn nhân thứ 5 được tìm thấy ở thủy điện Rào Trăng 3 về trong đêm bằng đường thủy.

Vượt qua chặng đường hàng chục km đường thủy, thác ghềnh, nguy hiểm do ban đêm hạn chế tầm nhìn, đến 21h tối 24/10, các CBCS phòng CSGT và phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa được thi thể nạn nhân từ thủy điện Rào Trăng 3 về bến đò lòng hồ thủy điện Hương Điền (ngã ba Trại, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà). 

Đến nay, lực lượng CNCH đã tìm thấy 5 thi thể trong tổng số 17 người mất tích sau vụ sạt lở vùi lấp nhà điều hành, lán trại công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3.

Thi thể nạn nhân được đưa lên xe cấp cứu chuyển về Bệnh viện ở TP Huế trong đêm để giám định ADN, xác định danh tính.

Sáng cùng ngày, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, theo dự báo từ Đài khí tượng thủy văn, từ 13h chiều nay, mưa sẽ to dần lên cho đến ngày mai do ảnh hưởng của bão số 8. Từ ngày 27, 28/10, thời tiết ở tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa lớn do ảnh hưởng bão số 9.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy CNCH tỉnh đã chỉ đạo khẩn các lực lượng tập trung rà soát, sửa chữa các trang thiết bị hư hỏng trong quá trình CNCH; thu xếp hiện trường để phòng, chống bão.

Dự báo nguy cơ sạt lở núi và nước lũ dâng qua tràn sẽ cao, Ban Chỉ huy CNCH yêu cầu tạm thời không đưa người vào thủy điện Rào Trăng 3 nếu không có việc quá cấp thiết.

Toàn bộ lực lượng CNCH phải tập trung về thủy điện Rào Trăng 4 trước 13h chiều 25/10 để đảm bảo an toàn, sẵn sàng chờ lệnh triển khai khi thời tiết thuận lợi.    

Anh Khoa
.
.
.