Xác minh, tìm kiếm tàu đánh cá của ngư dân bị mất tích

Thứ Sáu, 14/04/2017, 11:29
Trao đổi với phóng viên Báo CAND sáng 14-4, Đại tá Nguyễn Văn Minh – Chính ủy Bộ đội biên phòng Phú Yên xác nhận cơ quan này đang xác minh nguồn tin tàu đánh cá PY-95003 TS cùng 7 ngư dân mất tích.

Trước đó vào ngày 13-4, trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng Phú Yên nhận được nguồn tin,trong lúc tàu đánh cá PY-95003 TSdo ông Nguyễn Văn Tý (37 tuổi, trú ở khu phố 6, phường Phú Đông) làm thuyền trưởng đang hành nghề câu cá ngừ ngoài biển khơi thuộc chủ quyền của Việt Nam, bất ngờ một chiếc tàu sắt màu xám, không rõ số hiệu quốc tịch tiếp cận bắt giữ, lai dắt đi đâu mất tích.

Phát hiện dấu hiệu bất thường này, người đồng nghiệp đang hành nghề cách đó hơn 2 hải lý là ông Nguyễn Văn Tài (28 tuổi, trú ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) – thuyền trưởng tàu đánh cá PY-96598 TS đã nhiều lần sử dụng hệ thống thông tin Incom để kết nối liên lạc với tàu đánh cá PY-95003 TS, nhưng bất thành.

 Được biết chiếc tàu đánh cá nghi vấn bị tàu lạ bắt giữ rời cửa biển Đà Diễn, TP Tuy Hòa ngày 5-4 và đã mất tích sau một tuần hành nghề ngoài biển khơi.

Cùng với việc xác minh nguồn tin, Bộ đội biên phòng Phú Yên đã có văn bản báo cáo Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên về vụ việc nêu trên để phối hợp các cơ quan chức trách chỉ đạo tìm kiếm. 7 ngư dân trên tàu đánh cá PY-95003 gồm : thuyền trưởng Nguyễn Văn Tý, 37 tuổi; Nguyễn Văn Đông, 34 tuổi; Trương Văn Thể, 46 tuổi; Võ Văn Lực, 54 tuổi; Phan Văn Hành, 38 tuổi; Nguyễn Thanh Hùng, 46 tuổi; Nguyễn Thái Hòa, 31 tuổi – cùng trú ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa.

Hữu Toàn
.
.
.