Vượt sóng gió, đưa 5 thủy thủ người nước ngoài thương vong vào bờ

Thứ Ba, 22/12/2020, 14:32

Trong số 5 thủy thủ nước ngoài bị tai nạn lao động trên tàu vận tải biển đang vận hành ngoài khơi đã được đưa vào bờ trong chiều nay (22/12), có 1 người đã tử vong, 4 người bị thương

Sau một hải trình vượt sóng to gió lớn trên biển, 14h05’  ngày 22/12, hai chiếc tàu CN01-TSA và CN02-TSA của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Viet Nam MRCC) đã đưa 5 thủy thủ tàu vận tải biển nước ngoài bị thương vong do tai nạn lao động từ biển khơi về đến cảng Nha Trang (Khánh Hòa).

Đưa các thủy thủ nước ngoài bị nạn từ tàu CN01-TSA và CN02-TSA lên cầu cảng Nha Trang. 

Trước đó vào hồi 7h10’ sáng 22/12, Viet Nam MRCC nhận được đề nghị hỗ trợ y tế từ thuyền trưởng tàu vận tải biển Chemsinyoo, mang số hiệu IMO: 9248461 – quốc tịch Marshall Islands. Theo đó, tàu Chemsinyoo đang vận chuyển xăng dầu và hóa chất trong hải trình Singapore đi Trung Quốc, nhưng khi đến vị trí 10°36'N -109°39'E, cách bờ biển TP Nha Trang về hướng Đông 99 hải lý thì xảy ra sự cố tai nạn lao động. 

Do bất cẩn trong lúc thao tác kỹ thuật trên tàu, thợ máy Henoc Ferdy Tololiu (SN 1988), quốc tịch Indonesia tử vong, 4 người còn lại bị thương lâm vào tình trạng ngất xỉu, máu cháy nhiều và có dấu hiệu xuất huyết não là máy trưởng Liang Peng Xiang (SN 1972), quốc tịch Trung Quốc; thợ bơm Ahmed Shamim (SN 1994), quốc tịch Bangladesh; máy phó Yang ZhaoFeng (SN 1987), quốc tịch Trung Quốc và Moham Mad (SN 1994), quốc tịch Bangladesh.

Kiểm tra sức khỏe nạn nhân

Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo từ Cục hàng hải Việt Nam và Viet Nam MRCC, ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (Nha Trang MRCC) điều động một tổ công tác phối hợp giữa nhân viên y tế, cứu nạn – cứu hộ lên hai tàu CN01-TSA và CN02-TSA rời cảng Nha Trang, khởi đầu hải trình cứu nạn trong buổi trưa cùng ngày.

Đưa các nạn nhân lên xe ô tô để chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa 

Mặc dù thời tiết trển biển trong khu vực diễn biến xấu, tầm nhìn bị hạn chế, sóng to gió lớn xô đập dữ dội nên hải trình cứu nạn gặp không ít khó khăn trở ngại, nhưng với quyết tâm rút ngắn thời gian cứu nạn, sau hơn... ngược xuôi hơn 20 hải lý trên biển, hai tàu đã hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn. 4 người nước ngoài bị thương đã được đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu và điều trị, thi thể người tử nạn chuyển vào nhà xác bệnh viện này để lập các thủ tục theo quy định pháp luật.



Hữu Toàn
.
.
.