Nạn nhân thứ 7 vụ sập tường ở Vĩnh Long tử vong sau một tháng điều trị

Chủ Nhật, 21/04/2019, 10:18
Sau hơn một tháng điều trị tại bệnh viện, ông Nguyễn Văn Dũng (Sn 1972, ngụ xã Phú Quới), nạn nhân trong vụ sập bức tường ở Vĩnh Long đã không qua khỏi.

Ngày 21-4, bà Nguyễn Thị Lan Tươi, Chủ tịch UBND xã Phú Quới (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận, ông Nguyễn Văn Dũng (Sn 1972, ngụ ấp Phú Thạnh A, xã Phú Quới), nạn nhân thứ 7 trong vụ sập bức tường ở Vĩnh Long đã tử vong.

Theo lãnh đạo Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long, bệnh nhân chấn động nặng do sự cố tai nạn lao động. Khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ phẫu thuật nhiều lần và sức khoẻ bệnh nhân cơ bản tạm ổn. Tuy nhiên, do di chứng chấn động nặng bệnh nhân suy thận, sau đó xuất huyết não và hôn mê nhiều ngày, tiên lượng nặng.

Hơn một tháng điều trị tại bệnh viện, tối 19-4, gia đình đã xin đưa ông Dũng về nhà. Đến 2h sáng hôm sau, nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. 

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ tai nạn xảy ra vào 10h sáng 15-3, tại công trình xây dựng nhà xưởng tiền chế của Công ty TNHH Bo Hsing (KCN Hoà Phú, huyện Long Hồ). 

Trong lúc nhóm công nhân làm việc, một bên vách tường của nhà xưởng bất ngờ đổ sập. Sự cố khiến 6 người tử vong. Ông Dũng bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cũng không qua khỏi.

Văn Vĩnh
.
.
.