Hiện trường vụ sập bức tường đang xây ở Vĩnh Long

Thứ Sáu, 15/03/2019, 18:00
Sau nhiều giờ đồng hồ được bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng nam công nhân 36 tuổi ngụ tỉnh Vĩnh Long không qua khỏi. Đến chiều 15-3, số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn tại khu Công nghiệp Hoà Phú (Vĩnh Long) nâng lên 6 người.

Chiều 15-3, TS.BS Hồ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết: đến 15h cùng ngày, anh Nguyễn Quốc Ái nạn nhân trong vụ tai nạn lao động tại Khu công nghiệp Hoà Phú (Long Hồ) đã tử vong.

Theo bệnh viện, trưa cùng ngày đã tiếp nhận 7 ca cấp cứu tai nạn lao động. 5 trường hợp đã tử vong trước khi vào viện, 2 trường hợp còn lại bị đa chấn thương. “Bệnh viện đã cố gắng cứu chữa nhưng do nạn nhân bị thương quá nặng, đến 15h đã tử vong. Trường hợp còn lại bị đa chấn thương, nặng nhất là chấn thương vùng chậu gây xuất huyết”, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết. 

Ngoài 7 người nêu trên, một nạn nhân khác đang được các bác sĩ Bệnh viện Xuyên Á tiến hành phẫu thuật, cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn, khiến 6 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc hơn 10h sáng cùng ngày, tại công trình đang xây dựng nhà xưởng tiền chế của Công ty TNHH Bo Hsing (Khu Công nghiệp Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Nhóm công nhân đang thi công, tô bức tường một bên nhà xưởng thì bất ngờ vách tường đổ sập.

“Tôi đang làm ở khu vực phía sau thì nghe một tiếng “đùng” rất lớn”, ông Võ Phi Phát, công nhân làm việc tại công trình nói. Khi mọi người chạy đến, một bên vách tường nhà xưởng đang xây dựng dài khoảng 35m, chiều cao nhất hơn 17m, đổ sập và đè lên người nhóm công nhân.

Ông Phạm Văn Bò, người may mắn thoát khỏi vụ tai nạn cho biết, lúc đó ông và các công nhân đang làm việc thì máy trộn hồ trục trặc nên ra ngoài kiểm tra. Ngay lúc đó, toàn bộ bức tường đổ sập. Ông Bò vừa chạy, vừa hô hoán mọi người tìm cách thoát thân.

Đến gần 13h, công tác khám nghiệm hiện trường cơ bản hoàn tất. Khu vực xảy ra tai nạn được phong toả. Theo các công nhân, bức tường xảy ra sự cố được xây dựng trước Tết Nguyên đán. Các công nhân lo sợ bức tường liền kề sẽ bị sập nên đơn vị thi công cho dừng lại, chờ đánh giá sự cố. Tại hiện trường, tường gạch, trụ bêtông nằm ngỗn ngang. Dép, nón của công nhân vùi dưới đống đổ nát.

Khu vực nhà xưởng tiền chế, đang xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang cho biết, đây là công trình xây dựng nhà xưởng của Công ty TNHH Bo Hsing, một doanh nghiệp nước ngoài nhưng thuê công ty tại TP Hồ Chí Minh thi công nhà tiền chế.  

“Khi đến hiện trường, một bức tường lớp sập đổ. Có lẽ làm không đúng kỹ thuật, lại xây bức tường quá lớn nên chịu lực không nổi”, ông Nguyễn Văn Quang nói. Tỉnh Vĩnh chỉ đạo ngưng mọi hoạt động tại công trình, không cho bất cứ người dân nào vào khu vực nhà tiền chế, cạnh bức tường đã sập.

Một bên vách của nhà xưởng bị sập đổ, 6 người tử vong.

UBND tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ cho người tử vong 3 triệu đồng và người bị thương 1 triệu đồng. “Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ”, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc - Thủ tưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long nói.

Danh sách 6 nạn nhân tử vong, gồm: Ngô Thanh Bình (SN 1976, ngụ TP Vĩnh Long), Hồ Tân Lập (SN 2000), Trịnh Văn Thể (SN 1967, cùng ngụ huyện Long Hồ), Lưu Thị Đào, Võ Văn Thao (SN 1971) và Nguyễn Quốc Ái (SN 1983, cùng ngụ huyện Tam Bình). Hai người bị thương Nguyễn Hữu Thọ (SN 1973, ngụ TP Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1972, ngụ huyện Long Hồ).

Một số hình ảnh tại hiện trường. 


Văn Vĩnh (clip, ảnh)
.
.
.