Vợ chủ quán nhậu treo cổ tự tử lúc chồng đang say

Chủ Nhật, 11/09/2016, 14:45
Sau đêm dự tiệc khai trương quán của đồng nghiệp, chủ quán nhậu Q.L về nhà ngủ muộn, sáng thức dậy thì thấy vợ treo cổ tự tử từ lúc nào.

Ngày 11-9, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng kết luận, nguyên nhân bà N.T.H. (48 tuổi, ngụ đường Đoàn Thị Điểm, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) thiệt mạng là do ngạt thở vì treo cổ tự tử. Bà H. là vợ của chủ quán nhậu Q.L ở đường Võ Thị Sáu, TP Sóc Trăng.

Theo điều tra ban đầu, tối 9-9, chồng bà H. đi dự tiệc khai trương quán nhậu của đồng nghiệp. Bà H. gọi điện nhiều lần cho chồng, nhưng đến nửa đêm chồng bà H. mới về đến quán nhà.

Theo người thân của bà H., hai người không cự cãi gì nhưng họ không ngủ chung. Bà H. ngủ ở trước, chồng ngủ trong phòng và ông này nhậu nhiều nên thức dậy muộn. Lúc đó, ông chủ quán không thấy vợ rửa ly, chén như mọi ngày nên ra trước kiểm tra thì phát hiện bà H. dùng dây mắc võng treo cổ tự tử.

Còn theo hàng xóm, vợ chồng chủ quán nhậu Q.L sống hòa đồng với mọi người xung quanh. Hai người tính hiền và ít khi nghe họ cự cãi lớn tiếng.

Song Nguyễn
.
.
.