Một phụ nữ bị tàu hỏa đâm tử vong

Thứ Hai, 18/07/2016, 20:41
Sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 18-7, tại khu vực gần cầu Nam Ô (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

 

 

Nạn nhân được xác định là chị Hứa Thị Thu Hà (SN 1987), trú tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tàu lửa TN3 942 do lái tàu Nguyễn Lê Huỳnh điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam, khi đến đoạn giao với đường ngang dân sinh thuộc phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ tông vào chị Hà đang điều khiển xe máy mang BKS: 92S2- 9289 băng ngang đường sắt.

Hiện trường vụ TNGT đường sắt khiến một phụ nữ tử vong

Hậu quả nạn nhân tử vong tại chỗ do bị chấn thương nặng ở đầu. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị kéo lê và văng xa hơn chục mét, hư hỏng nặng.

Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do người phụ nữ băng ngang đường sắt thiếu quan sát dẫn đến tai nạn. Đặc biệt, khu vực xảy ra tai nạn là nơi đông dân cư qua lại, nhưng không có rào chắn và đèn báo tín hiệu thông báo tàu đến.

Nhiều người dân địa phương cũng cho biết, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được khắc phục.

Hoài Thu
.
.
.