Vĩnh Long – Trà Vinh thiệt hại hơn 700 tỉ do hạn mặn

Thứ Tư, 23/03/2016, 17:05
Theo báo cáo của Vĩnh Long và Trà Vinh, tổng thiệt hại do hạn mặn là trên 722 tỉ đồng. Riêng tỉnh Trà Vinh trên 600 tỉ đồng. Về diện tích lúa xuân – hè, Trà Vinh có khoảng 800 ha có nguy cơ thiếu nước.


Trong 2 ngày (22 và 23-3), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đã làm việc với tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh về tình hình hạn hán và xâm nhập mặn. Theo báo cáo của 2 tỉnh này, tổng thiệt hại do hạn mặn trên 722 tỉ đồng (riêng tỉnh Trà Vinh trên 600 tỉ đồng).

Vĩnh Long có tổng diện tích bị nhiễm mặn là 20.925 ha (lúa là 15.920 ha, 4.502 ha cây ăn trái và hoa màu là 502 ha bị ảnh hưởng đến 50% năng suất). Riêng diện tích lúa bị hạn là 1.734 ha, thiệt hại khoảng 30% năng suất. 

Tổng thiệt hại do hạn mặn từ đầu năm 2016 đến nay hơn 122 tỉ đồng. Các huyện chịu ảnh hưởng nặng là Vũng Liêm, Trà Ôn và Mang Thít. Nguồn nước sinh hoạt bị ảnh hưởng khiến 12 nhà máy cung cấp nước phải ngưng hoạt động, ảnh hưởng đến đời sống của 18.000 hộ dân. 

Tỉnh Vĩnh Long đề xuất Trung ương hỗ trợ 480 tỉ đồng để thực hiện nạo vét 23 công trình tạo nguồn phục vụ diện tích 37.650 ha và hỗ trợ bơm tập trung cho hơn 10.000 ha cây trồng vụ hè thu, đảm bảo yêu cầu sản xuất sinh hoạt cho nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, đề nghị Bộ NN-PTNT sớm triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án thủy lợi Nam Măng Thít (dự án WB 9, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng cống ngăn mặn Vũng Liêm và cống Tân Dinh), kênh Mây Phốp - Ngã Hậu và hỗ trợ tỉnh thực hiện dự án đê bao sông Măng Thít và dự án ngăn mặn tiếp ngọt  huyện Vũng Liêm.

Hạn hán và xâm nhập mặn gây thiệt hại nặng nề cho vùng ĐBSCL. 

Còn tại Trà Vinh, từ ngày 7-3 đến nay, nước mặn xâm nhập từ 60-70km. Trên 22.600 ha lúa bị thiệt hại (trong đó có 6.200 ha mất trắng và hơn 24.000 ha lúa đang có nguy cơ thiếu nước), hơn 4.000 ha cây ăn trái bị giảm năng suất từ 15-20% và gần 10.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Ước tổng thiệt hại trên 600 tỉ đồng. Trà Vinh đã triển khai nhiều giải pháp như tăng cường quan trắc nguồn nước, đẩy nhanh tiến độ nạo vét thủy lợi nội đồng, huy động lực lượng bơm chuyền cấp nước từ kênh cấp 2 vào kênh cấp 3… 

Nhưng do mực nước trên các kênh trục cạn kiệt và nhiễm mặn dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng. Tỉnh đề nghị Bộ NN-PTNT hỗ trợ thực hiện ngay công tác nạo vét 430 kênh cấp 2, hỗ trợ kinh phí bơm tác và nâng cấp mở rộng các trạm cấp nước sinh hoạt, tổng kinh phí 100 tỉ đồng; hỗ trợ nạo vét hệ thống kênh trục và xây dựng các công trình điều tiết nước với kinh phí 500 tỉ đồng. Về diện tích lúa xuân – hè, Trà Vinh có khoảng 800 ha có nguy cơ thiếu nước.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam đề nghị tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh tập trung vào các vấn đề cấp bách hiện nay là quy hoạch thủy lợi, quy hoạch nước sạch, quy hoạch lại khâu trồng trọt và rà soát lại dân cư ở vùng sạt lở…

Văn Vĩnh
.
.
.