Lại "tái chiếm" vỉa hè ở phố cổ Hà Nội

Thứ Tư, 10/05/2017, 10:16
Sau 2 tháng hoạt động lập lại trật tự đô thị quy mô lớn, nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã trở nên thông thoáng, tuy vậy vẫn có không ít nơi vỉa hè, lòng đường lại "đâu vẫn hoàn đó"


Khởi phát từ quận Hoàn Kiếm, chiến dịch lập lại trật tự đô thị ở Hà Nội sau 2 tháng đã thấy được hiệu quả rõ rệt với nhiều tuyến phố, vỉa hè đã trở nên thông thoáng hơn trước.
Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra bảo đảm vỉa hè các tuyến phố không bị chiếm dụng.
Nhiều tuyến đường đã thông thoáng và có lối đi cho người đi bộ như phố hàng Bông, phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hai Bà Trưng...
Tuy nhiên, vẫn có nhiều tuyến phố cổ khác tình trạng để xe kín vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường diễn ra phổ biến.
Nhiều tuyến phố việc lấn chiếm vỉa hè đã đẩy người đi bộ phải đi xuống lòng đường.
Tình trạng này diễn ra phổ biến ở các con phố cổ như Hàng Bạc, Hàng Bồ,...
Nhiều góc phố ngã tư, ngã ba bị tận dụng tối đa để đỗ xe ngay cả ở dưới lòng đường.
Xe máy để tràn lan dưới lòng đường đường diễn ra phổ biến.
Nhiều cửa hàng chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh.
Hàng hóa "bủa vây" vỉa hè nhiều tuyến phố Hà Nội.
Chiến Thắng - Trần Ngọc (Ảnh)
.
.
.