Được biếu thú quý hiếm, trưởng Công an huyện bàn giao cho VQG Cát Tiên

Thứ Hai, 08/02/2021, 14:22
Sáng 8/2, Vườn Quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước) đã tiếp nhận một cá thể cầy vòi hương từ Trưởng Công an của một huyện thuộc tỉnh Bình Thuận đem tới bàn giao. 

Theo đại diện Vườn Quốc gia Cát Tiên, con cầy vòi hương này do một người đem biếu Trưởng Công an huyện nói trên. Tuy nhiên, sau khi xác định đây là động vật hoang dã, bị cấm buôn bán, tàng trữ và sử dụng nên đồng chí trưởng Công an huyện đã liên hệ và trực tiếp đem tới bàn giao Vườn Quốc gia Cát Tiên thả về rừng.

Con cầy vòi hương được Trưởng Công an huyện đem tới bàn giao cho VQG Cát Tiên

Từ đầu năm 2021 tới nay, Vườn Quốc gia Cát Tiên đã tiếp nhận 26 cá thể động vật hoang dã như khỉ, cu li nhỏ, rùa đất, rùa núi vàng, trăn, rái cá lông mượt...  từ các cá nhân, tổ chức đến từ TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Thuận. 

Sau khi tiếp nhận, Vườn Quốc gia Cát Tiên đã tiến hành cứu hộ, nuôi dưỡng các cá thể động vật này trong môi trường bán hoang dã đến lúc chúng dần thích nghi với môi trường mới. 

 

Khắc Lịch
.
.
.