Trồng 160 cây xanh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Thứ Bảy, 10/06/2017, 15:47
160 cây xanh được trồng là hành đông thiết thực của đoàn viên thanh niên thành phố nhằm hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2017.

Ngày 10-6, Sở GTVT phối hợp với UBND quận 2, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trồng cây hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2017 tại Công viên cầu Sài Gòn, đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh.

Trong đợt này, lực lượng đoàn viên, thanh niên sẽ trồng 160 cây gồm nhiều chủng loại như: 39 cây me tây, 35 cây lộc vừng, 23 cây giáng hương, còn lại là các loại cây khác như sa la, lim xẹt, gáo vàng, tra bụp, mù u, tràm… phù hợp với điều kiện, thỗ nhưỡng của công viên cầu Sài Gòn.

Trong đó, lim xẹt và giáng hương được tận dụng từ các công trình xây dựng giao thông, việc trồng cây cũng nhằm mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp.

Trung bình mỗi năm, TP Hồ Chí Minh trồng khoảng 7000 cây xanh, cây xanh không chỉ tạo mỹ quan đô thị mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện môi trường sinh thái, lọc không khí, khói bụi, tiếng ồn, giảm hiệu ứng nhà kính, tăng tốc độ thấm nước bề mặt… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là việc làm thường xuyên và trong năm nay chúng ta sẽ trồng khoảng 7000 cây xanh, phát triển 200 ngàn m

2 cây xanh cảnh quan, phủ xanh các không gian đô thị, góp phần tạo nên cảnh quan đô thị ngày càng hiện đại hơn, văn minh hơn. Đặc biệt khu vực này đến 2020 sẽ có tuyến metro chạy qua, đây là nhà ga Thảo Điền và đây là điểm nhấn quan trọng ở cửa ngõ thành phố. 

Phan Linh (clip)
.
.
.