Trái cây miền Tây hút hàng ngày tết

Thứ Năm, 04/02/2016, 12:18
Gần đến Tết Bính Thân 2016, nhiều loại trái cây đặc sản ở ĐBSCL như: bưởi, xoài, quýt, vú sữa… đang hút hàng và có giá cao.

Ông Nguyễn Phương Lam, Phó giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) cho biết: toàn vùng ĐBSCL có thế mạnh đặc biệt về sản xuất trái cây, ước tính toàn vùng hiện có 288.000 ha cây ăn trái các loại, sản lượng khoảng 3,5 triệu tấn/năm phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu (chiếm khoảng 38% về diện tích và 44% về sản lượng của cả nước).

Sản phẩm trái cây ĐBSCL đang đứng trước cơ hội lớn để gia nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường thế giới. Trong năm 2015, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam đạt khoảng 2,2 tỉ USD, tăng 47% so với năm 2014. Trong đó, nhiều loại trái cây như: nhãn, vải, xoài, thanh long, bưởi da xanh… được xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU…

Bưởi Năm Roi được thương lái thu gom tại xã Mỹ Hoà (TX Bình Minh, Vĩnh Long) để chuyển đi phục vụ thị trường tết.

Gần đến Tết Bính Thân 2016, nhiều loại trái cây đặc sản ở ĐBSCL như: bưởi, xoài, quýt, vú sữa… đang hút hàng và có giá cao. Ông Nguyễn Văn Phết, một chủ vựa thu mua trái cây tại xã Đông Thạnh (TX Bình Minh, Vĩnh Long) cho biết: “Do sắp Tết, nhu cầu bưởi Năm Roi dùng để chưng cao nên mỗi ngày tôi đi thu mua tại vườn của nông dân trên 10 tấn. Giá bưởi cũng tăng từ 10.000-20.000 đồng so với ngày thường”.

Theo đó, bưởi loại 1 (1 trái khoảng 900g trở lên), giá 40.000 đồng/kg, loại 2 có giá 30.000 đồng/kg (loại từ 800-900g/trái), loại 3 giá 20.000 đồng/kg. Theo ông Phết, đa phần bưởi của ông thu mua đều bán lại cho các chủ vựa ở các chợ đầu mối TPHCM. Nếu bưởi được vận chuyển ra tới Hà Nội, loại 1 có giá từ 60.000 đến 70.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá xoài cát Hoà Lộc cũng đang có giá cao ngất ngưởng khi cung không đủ cầu. Ông Nguyễn Thành Nhơn, giám đốc HTX xoài cát Hoà Lộc (xã Hoà Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang) nói: “Giá xoài cát Hoà Lộc đang bán tại vườn loại 2 trái/1kg có giá 75.000 đồng, trong khi những ngày thường chỉ từ 50.000 đến 65.000 đồng. Riêng HTX chuyên sản xuất xoài theo chuẩn VietGAP chỉ chuyên xuất khẩu nên hàng bán Tết không còn nhiều”.

Tuy đã hết mùa nhưng dừa sáp tại huyện Cầu Kè (Trà Vinh) vẫn được khách hàng săn lùng. Ông Thạch Phu My (ngụ xã Hoà Tân, huyện Cầu Kè): “Do hết mùa, dừa cho sáp ít nhưng khách hàng cứ gọi điện đặt hàng. Cách đây mấy ngày, vườn dừa nhà tôi chỉ cho 5 trái sáp, không đủ cung ứng. Giá hiện tại từ 80.000 đến 90.000 đồng/trái”.

Theo ông Nguyễn Văn Phết, đặc biệt những ngày cận Tết thì tìm nhân công hái bưởi cũng “đỏ mắt”. “Nhà vườn có sẵn dụng cụ hái bưởi, người hái chỉ cần cắt trái còn nguyên cành đem xuống. Ấy vậy mà vẫn không tìm đủ người. Trung bình nếu hái vài vườn bưởi khoảng 10 tấn thì cần đến 4-5 nhân công với tiền thuê hết thảy là 2 triệu đồng/ngày”, ông Phết bày tỏ.

Anh Đặng Văn Bảy, một nhân công chuyên đi hái bưởi thuê ở xã Mỹ Hoà (TX Bình Minh) phấn khích: “Tôi chuyên đi hái bưởi thuê mấy năm nay, nghề này thấy vậy mà hái ra tiền. Hiện nhân công làm công việc này rất ít. Mình hái theo yêu cầu của người thuê, 1 ngày có thể hái vài công bưởi cũng kiếm thu nhập từ 300.000 đến 400.000 đồng/ngày”.

V.Vĩnh - Như Anh
.
.
.