Bưởi hồ lô hút hàng, sốt giá

Thứ Ba, 02/02/2016, 18:13
Sản lượng bưởi tạo hình, in chữ nổi bị giảm 40%  khiến nguồn cung bị hụt. Nhiều nơi, nhà vườn lùng mua để cung cấp cho thương lái nhưng không có hàng.

Ông Võ Trung Thành, người tạo hình thành công bưởi hồ lô ở ấp Phú Trí A (xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang) cho biết: “Tính đến hết ngày 2- 2 (tức ngày 24 tháng Chạp âm lịch), tôi đã giao hết hợp đồng bưởi hồ lô và bưởi “biển đảo quê hương” in nổi bản đồ hình chữ S và 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Số lượng bưởi hồ lô giao cho các hợp đồng là 8.000 trái, bưởi “biển đảo quê hương”  200 trái”.

Bưởi hồ lô hút hàng ngày tết.

Theo đó, bưởi hồ lô in chữ nổi “Tài” “Lộc” giá từ 300.000-800.000 đồng/trái, hồ lô thỏi vàng đồng tiền từ 1 triệu -1,2 triệu đồng/trái; bưởi “Phúc”, “Lộc”, “Thọ” giá từ 600.000-800.000 đồng/trái. Riêng bưởi “biển đảo quê hương” có giá không hề rẻ, từ 1 triệu-1,2 triệu đồng/trái. 

“Rất nhiều khách hàng gọi đặt thêm bưởi hồ lô nhưng tôi đã hết hàng. Hiện có nơi ở huyện Châu Thành, bưởi hồ lô Tài Lộc đã đạt mốc 1,8 triệu đồng/cặp (loại 1,8 kg trở lên) nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu”, ông Thành nói.

Lạc Vinh
.
.
.