Tôm hùm giống ở xã Nhơn Hải chết hàng loạt

Thứ Bảy, 21/05/2016, 10:53
Một tuần trở lại đây, nhiều hộ nuôi tôm hùm giống ở xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) như ngồi trên đống lửa bởi tôm chết hàng loạt.


Ngày 20-5, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải xác nhận: “Tôm hùm giống bắt đầu chết rải rác tại thôn Hải Đông; trung bình mỗi ngày có từ 5 - 70 con tôm bị chết. Đến 10 giờ ngày 19-5, tôm hùm giống nuôi ở các lồng bè thôn Hải Nam xảy ra hiện tượng chết hàng loạt”.

Số liệu từ UBND xã Nhơn Hải cho biết, toàn xã có trên 30 hộ nuôi tôm hùm giống, chủ yếu là tôm sao và tôm xanh. Đã có  7 hộ nuôi tôm hùm giống (chủ yếu thôn Hải Nam) xảy ra hiện tượng tôm chết. Số lượng tôm chết đã lên tới 5.196 con. Hộ ông Hà Văn Lanh, trú thôn Hải Nam chịu tổn thất nặng nề nhất với 4.180 con tôm hùm giống đã chết; trong đó, tôm sao là 1.080 con; tôm xanh là 3.100 con.

Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT Bình Định) phối hợp với các cơ quan liên quan xuống địa bàn để kiểm tra môi trường, con giống; đồng thời, lấy mẫu tôm chết và mẫu nước về xét nghiệm để tìm hiểu, xác định nguyên nhân dẫn tới tôm chết.

Hoàng Nguyên
.
.
.