Thừa Thiên - Huế:

Nắng nóng, tôm chết hàng loạt

Thứ Tư, 21/05/2014, 08:05
Ngày 20/5, Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 8 triệu con tôm giống (từ 40 đến 50 ngày tuổi) được nuôi ở các địa phương bị chết mà nguyên nhân chính là do nắng nóng làm bùng phát dịch bệnh.

Trong đó, phần lớn diện tích nuôi tôm bị chết tập trung ở các xã Vinh Thanh; Phú Xuân, huyện Phú Vang (30 ha) và huyện Phú Lộc (20 ha) khiến nhiều nông dân rơi vào cảnh khốn đốn do tôm chết gây thiệt hại từ 100 đến 120 triệu đồng.

Hiện Chi cục đã phối hợp với các địa phương dùng clorin hoặc vôi hàu rải quanh bờ ao hồ; dùng hóa chất để xử lý dịch bệnh trên tôm và động viên bà con nông dân duy trì việc nuôi trồng thủy sản

Lê Anh
.
.
.