Tin đồn bắt cóc trẻ em ở Trà Vinh là không có thật

Thứ Sáu, 05/05/2017, 17:56
Trước đó, thông tin về một học sinh tiểu học ở TP Trà Vinh bị bắt cóc sau giờ tan học. Phụ huynh lo sợ, thường tập trung trước cổng trường trước giờ quy định để đón con, gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông đoạn trước các cổng trường. 

Ngày 5-5, Thượng tá Huỳnh Văn Khởi, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, hiện tại Công an Trà Vinh chưa tiếp nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc bắt cóc trẻ em như tin đồn những ngày qua.

Trước đó, thông tin về một học sinh tiểu học ở TP Trà Vinh bị bắt cóc sau giờ tan học. Phụ huynh lo sợ, thường tập trung trước cổng trường trước giờ quy định để đón con, gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông đoạn trước các cổng trường. 

Thượng tá Nguyễn Hùng Bảo, Phó trưởng Công an TP Trà Vinh cho biết, kết quả xác minh việc bắt cóc trẻ em trên địa bàn thành phố là không có thật. Chỉ có trường hợp cách đây 2 ngày, một học sinh ở trường tiểu học được người thân đón về sau giờ tan học mà không thông báo cho gia đình. 

Người nhà không biết nên tiếp tục đến trường đón cháu mà không gặp. Gia đình cũng không liên lạc được với người này nên nháo nhào tìm kiếm. Có thể tin đồn bắt cóc trẻ em bắt đầu từ vụ việc này.

Mộng Tuyền
.
.
.