Tìm thấy thi thể thiếu nữ mất tích trong vụ chìm tàu ở Bạc Liêu

Thứ Hai, 10/04/2017, 14:58
Sau 4 ngày mất tích, thi thể em Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) đã được tìm thấy khi trôi xuống địa bàn tỉnh Cà Mau.


Chiều 10-4, ông Tô Minh Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải). 

Di ảnh của em Duyên.

“Vào lúc 11h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được người dân tìm thấy tại khu vực Giá Cao, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Lúc phát hiện, xác em Duyên đang kẹt vào cây mắm cách hiện trường vụ chìm tàu khoảng 30km. 

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an địa phương nhanh chóng xuống đưa thi thể lên bờ. Thi thể em Duyên vẫn còn nguyên vẹn. Ngay sau đó, người nhà nạn nhân đến và xác nhận thi thể tìm được chính là em Duyên” - ông Đương cho biết. 

Hiện thi thể em Duyên đang được bảo vệ tại khu vực vớt được để Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khám nghiệm tử thi, sau đó bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Như Báo CAND đã đưa tin, tai nạn đường thủy được cho là nghiêm trọng nhất ở Bạc Liêu xảy ra khi hàng chục tàu cá, ghe cào lớn nhỏ tập trung trên sông Gành Hào để chạy ra biển dự Lễ hội Nghinh Ông vào sáng 6-4. 

Lúc này, tàu cá mang số hiệu BL-93322 chở 40 người, do tài công Doãn Thanh Nam (35 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển đến gần cửa biển Gành Hào thì gặp gió to, sóng lớn đánh lật úp. Tai nạn khiến 2 nữ sinh thiệt mạng, 1 thiếu nữ mất tích chính là em Duyên.

                                                                                      

Song Nguyễn
.
.
.