Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân chìm sà lan chở cát trên sông Tiền

Chủ Nhật, 06/01/2019, 07:54
Thi thể 3 nạn nhân gồm,  Lê Văn Phát (22 tuổi, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), Huỳnh Văn Vui (32 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Vũ Phong (27 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) được tìm thấy, sau hơn một ngày mất tích.

Ngày 6-1, Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Kỳ Hôn, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể các nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền.

Thi thể anh Lê Văn Phát (22 tuổi, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) được tìm thấy vào khoảng 13h chiều 5-1. Hai giờ đồng hồ sau, thi thể anh Huỳnh Văn Vui (32 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) và anh Nguyễn Vũ Phong (27 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cũng được tìm thấy.

Các nạn nhân đã được đưa vào bờ và thực hiện xong công tác khám nghiệm tử thi, sau đó tiến hành các thủ tục bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Hiện trường nơi lực lượng chức năng tìm kiếm 3 thi thể nạn nhân.

Vụ chìm sà lan xảy ra vào sáng 4-1. Sà lan mang biển số TG- 15999, trọng tải 303 tấn do bà Huỳnh Thị Ngoan (57 tuổi, ngụ ấp Bình Long, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) làm chủ, bất ngờ bị phá nước khi đang neo đậu và tự chìm tại khu vực gần cống Xuân Hòa (ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Thời điểm xảy ra sự cố, trên sà lan có 4 người đang ngủ. Anh Huỳnh Văn Niềm (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, Bến Tre), đã kịp thoát ra và bơi vào bờ an toàn. Những người còn lại mất tích, chìm xuống nước cùng sà lan, cho đến khi phát hiện thi thể vào chiều 5-1.

Như Anh
.
.
.