Sà lan ở trôi dạt, nhiều phương tiện bị hư hỏng

Thứ Hai, 10/12/2018, 17:07
Trong quá trình trôi dạt, do nước chảy xiết nên sà lan đã va chạm, làm chìm, hư hỏng nhiều phương tiện khác đang neo đậu trong khu vực. 

Ngày 10-12, theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bạc Liêu, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sà lan chở cát trôi dạt và bị chìm ngoài cửa biển Nhà Mát (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu).

Cửa biển Nhà Mát, nơi chiếc sà lan trôi dạt ra biển. 

Theo đó, lúc 7h ngày 9-12, Đồn Biên phòng Nhà Mát (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu), nhận được tin báo của người dân về việc chiếc sà lan mang số hiệu CT-024.66, đang neo khu vực gần cửa biển Nhà Mát, bất ngờ bị đứt dây neo. Chiếc sà lan trôi dạt và bị chìm cách cửa biển Nhà Mát 250m hướng Đông Nam, trên sà lan có 370 m3 cát. 

Đáng chú ý, trong quá trình trôi dạt, do nước chảy xiết nên sà lan đã va chạm, làm chìm, hư hỏng nhiều phương tiện khác đang neo đậu tại khu vực này. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã điều phương tiện hỗ trợ trục vớt sà lan bị chìm.

Hiện trường chiếc sà lan bị chìm. 

Theo ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bạc Liêu, qua xác minh, được biết chiếc sà lan này chở cát phục vụ cho việc xây dựng dự án nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Đức Văn
.
.
.