Tìm thấy thi thể 2 thiếu niên đuối nước ở Quảng Nam

Thứ Hai, 05/12/2016, 14:54
Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 2 thiếu niên đuối nước bị lật ghe khi đi đánh cá ở Bàu Ngà.


Như CAND đã đưa tin, khoảng 16h ngày 4-12, 4 em gồm Nguyễn Cao Khánh Trường (31 tuổi), Lê Công Hậu (12 tuổi), Nguyễn Văn Tạo (12 tuổi), Võ Quốc Trọng (15 tuổi, cùng trú thôn Đại An, xã Đại Nghĩa) rủ nhau dùng chiếc ghe nhỏ ra Bàu Ngà thuộc thôn Đại An để đánh bắt cá.

Hiện trường vụ tai nạn đuối nước thương tâm tại Bàu Ngà.

Trong lúc đang đánh bắt, bất ngờ chiếc ghe bị lật, Trường và Hậu may mắn bơi được vào bờ, còn 2 em Tạo, Trọng bị đuối nước, mất tích.

Sau nhiều giờ nỗ lực, nhờ thợ lặn chuyên nghiệp từ quận Sơn Trà, Đà Nẵng vào hỗ trợ công tác tìm kiếm, đến trưa 5-12, thi thể của 2 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy.

Lực lượng tìm kiếm tìm được thi thể của nạn nhân Trọng.

Cụ thể, hồi 11h10 ngày 5-12, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy và đưa thi thể của em Trọng lên bờ; đến 12h50 cùng ngày, thi thể của em Tạo cũng được tìm thấy.

Hiện thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Một số hình ảnh về việc tìm kiếm nạn nhân mất tích được phóng viên CAND ghi lại:

Hàng trăm người dân theo dõi công tác tìm kiếm.
Thợ lặn chuyên nghiệp từ Đà Nẵng được huy động từ 10h ngày 5-12 để tham gia tìm kiếm.
Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích được tiến hành khẩn trương.
Công an huyện Đại Lộc cũng đã cử lực lượng lên hiện trường.
Thùng quyên góp cho các nạn nhân xấu số được người dân lập nên ngay ngã ba đi lên hiện trường vụ chìm ghe.
Ngọc Thi
.
.
.