Tìm thấy 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm ghe trên sông Thu Bồn

Chủ Nhật, 10/05/2020, 08:26
Hai nạn nhân cuối cùng bị mất tích trong vụ chìm ghe được tìm thấy là Lê Văn Hòa (SN 1987) và Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (SN 1993).

Sáng 10/5, trao đổi với phóng viên CAND, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết 2 nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ chìm ghe trên sông Thu Bồn đã được tìm thấy.

Cảnh sát đường thủy Quảng Nam nỗ lực cùng các lực lượng khác tham gia tìm kiếm cứu nạn vụ chìm ghe.

Cụ thể, trường hợp Lê Văn Hòa (SN 1987, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) được tìm thấy tại khu vực chìm ghe lúc 23h30 ngày 9/5; Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (SN 1993, trú cùng địa phương) được tìm thấy tại bến cá An Lương, xã Duy Hải, cách hiện trường vụ chìm ghe khoảng 2km vào lúc 5h sáng nay.

Như Báo CAND Online đã phản ánh, khoảng 15h30 ngày 8/5, 11 người huyện Duy Xuyên thuê ghe vỏ nhôm có gắn động cơ công suất nhỏ đi đến khu du lịch Thuận Tình (xã CẩmThanh, TP Hội An) trên đường về xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên thì ghe bị lật ở khu vực giữa sông Thu Bồn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng có mặt tại hiện trường vụ chìm ghe cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Phát hiện vụ việc, người dân gần đó đã cứu vớt được 6 người, 5 người cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa mất tích, gồm Võ Hùng Tâm (SN 2000), Nguyễn Đức Tính (SN 1998), Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994), Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu, Lê Văn Hòa.

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Duy Xuyên đến hiện trường phối hợp lực lượng chức năng khác tổ chức tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường.
Ngọc Thi
.
.
.