Tìm người thân cho bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bỏ tại chùa

Chủ Nhật, 22/12/2019, 18:12
Bé gái được bà Nguyễn Thị Sê (phật tử tại chùa), trú tại khu 6, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh phát hiện vào sáng sớm khi nghe thấy tiếng khóc phát ra ở cổng chùa

Chiều 22-12, Công an phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh cho biết, tại chùa Giữa Đồng trên địa bàn vừa phát hiện 1 bé gái bị bỏ rơi. Bé gái được bà Nguyễn Thị Sê (phật tử tại chùa), trú tại khu 6, phường Nam Hòa phát hiện vào sáng sớm khi nghe thấy tiếng khóc phát ra ở cổng chùa.

Công an Quảng Ninh đang tìm người thân cho bé gái bị bỏ rơi

 Bà Sê đã cùng mọi người tìm kiếm quanh chùa và thấy cháu bé được đặt trong chiếc làn cũ, trong làn có 2 hộp sữa nguyên, 1 hộp sữa đang ăn dở, cùng quần áo trẻ sơ sinh, bỉm. Bà Sê bế cháu bé vào chùa sưởi ấm và thông báo cho Công an phường Nam Hòa cùng chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận thông tin, Công an phường và chính quyền phường Nam Hòa đã có mặt tại chùa để kiểm tra. Qua kiểm tra cho thấy, bé gái khoảng hơn 1 tháng tuổi, nặng 4,8kg, sức khỏe ổn định. 

Hiện chính quyền phường Nam Hòa nhờ nhà chùa chăm sóc bé. Đồng thời tổ chức thông báo tìm người thân cho bé theo quy định pháp luật.


Tuấn Hương
.
.
.