Tìm cách cứu hồ cung cấp nước sinh hoạt cho Đà Lạt

Thứ Tư, 19/05/2021, 07:44
Trước tình trạng hồ Đan Kia, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), nơi cung cấp nước sinh hoạt xung yếu cho TP Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương cạn trơ đáy do bùn đất, chất thải nông nghiệp vùi lấp, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo ngành chức năng tìm cách cứu nguy cho hồ nước đặc biệt này.

Vào mùa khô năm nay, hồ Đan Kia bỗng cạn kiệt bất thường, hàng chục hecta lòng hồ trơ đáy, bùn đất nứt nẻ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên được cho là do bồi lắng của hoạt động sản xuất nông nghiệp ở thượng nguồn. Một lượng lớn bùn đất theo nước mưa tuồn thẳng xuống hồ. Đó là chưa kể chất thải nông nghiệp (rau, hoa, vỏ thuốc trừ sâu...) cũng bị nước mưa cuốn về hồ khiến nguồn nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hồ Đan Kia cạn trơ đáy.

Theo ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, hồ Đan Kia được xây dựng từ năm 1942 với dung tích thiết kế đạt 20 triệu m³ nước. Suốt 75 năm qua, hồ này chưa được cải tạo, nâng cấp khiến lòng hồ bị bồi lắng nghiêm trọng. Từ 20 triệu m³, nay do vùi lấp, dung tích của hồ Đan Kia chỉ còn 12 triệu m³, giảm 60% công suất thiết kế.

Trước việc nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt xung yếu cho TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương bị đe dọa, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao cho Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lạc Dương khẩn trương kiểm tra, rà soát, lên phương án cải tạo, xây dựng mới đập hồ Đan Kia để đảm bảo nguồn nước cung cấp cho TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Khắc Lịch
.
.
.