Tiếp nhận, cách ly 80 công dân trở về từ Campuchia

Thứ Năm, 19/03/2020, 19:36
Chiều 19/3, ông Mai Xuân Hải, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương vừa tiếp nhận 80 công dân Việt Nam đang lao động, làm việc tại Campuchia về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, Gia Lai).

Ngay tại nơi đón tiếp, lực lượng chức năng đã tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng, cấp phát khẩu trang, hướng dẫn quy trình vệ sinh, rửa tay để phòng chống dịch. Các y, bác sĩ cũng tiến hànhphổ biến các biện pháp phòng, chống dịch ngay tại nơi đón tiếp.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác đón tiếp, tiếp nhận công dân về nước.

Sau đó, những công dân này được di chuyển tập trung bằng xe ô tô về Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh Trung đoàn 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) để cách ly tập trung trong vòng 14 ngày. Riêng công dân từng trở về Campuchia từ Singapore đã được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19. 

Được biết, những công dân này đều có nguyên quán tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi. Trong số 80 công dân vừa trở về từ Campuchia có 1 công dân mới từ Singapore về Campuchia. 

Tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận, cách ly y tế 80 công dân trở về từ Campuchia.


Dự kiến trong những ngày tới, làn sóng công dân Việt Nam từ Campuchia về nước sẽ còn tiếp tục gia tăng. Do đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai đã lên các phương án sẵn sàng tiếp nhận, thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

Chí Hào
.
.
.