Thực tập phương án chữa cháy tại Công ty Cổ phần dệt may 29/3

Thứ Bảy, 13/01/2018, 19:34
Chiều ngày 13-1, Công ty cổ phần dệt may 29/3 phối hợp với Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên của Công ty, địa chỉ số 60 đường Mẹ Nhu, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.


Tình huống giả định cháy tại khu vực kho hàng veston của Công ty, nơi đây luôn tồn tại một lượng lớn áo quần, chất dễ cháy. Nguyên nhân cháy do chập điện, tia lửa rơi xuống thành phẩm được làm từ vải, sau đó cháy lan theo bề mặt gây cháy lớn, bao trùm toàn bộ kho xưởng và tỏa ra lượng lớn khói khí độc.

Lực lượng chữa cháy cơ sở sử dụng bình chữa cháy xử lý ban đầu.

Lúc này, bên trong phân xưởng có khoảng 550 công nhân đang làm việc, khi nghe chuông báo động cháy, do tâm lý hoảng sợ nên tất cả chạy dồn về phía thoát nạn, gây nên hiện tượng chen lấn, xô đẩy nhau. 

Lực lượng chữa cháy cơ sở nhanh chóng cắt điện khu vực cháy, sử dụng bình chữa cháy xách tay tại chỗ chữa cháy ban đầu và gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp qua số máy 114.

Lực lượng tại chỗ hướng dẫn thoát nạn cho công nhân ra khu vực an toàn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 đã xuất 05 xe chữa cháy đến hiện trường theo đường ngắn nhất, triển khai đội hình trinh sát, phun nước khống chế đám cháy, tổ chức các biện pháp thoát khói nhằm tạo điều kiện cho CBCS tham gia chữa cháy; tổ chức tìm kiếm và triển khai các biện pháp cứu người bị nạn mắc kẹt trong khu vực đám cháy và bị chấn thương không thể di chuyển ra khu vực an toàn. Sau 15 phút đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, kết thúc buổi diễn tập.

Tổ chức phương tiện, lực lượng khống chế đám cháy

Thông qua việc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đánh giá  được khả năng tổ chức chữa cháy, thoát nạn của lực lượng cơ sở, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chủ động giải quyết kịp thời các sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ; tình trạng hoạt động của phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại công ty. 

Từ đó, tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mọi người trong việc tham gia công tác các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản tại Công ty cổ phần dệt may 29/3.

Kim Thái
.
.
.