Thu hồi bằng đại học của một phó giám đốc

Thứ Hai, 12/03/2018, 10:22
Ngày 9-3, ông Nguyễn BảoTrung, Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang thông tin với báo chí, liên quan đến việc ông Lê Thành Được, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc trung học (BTTH) không đúng quy định, dẫn đến đơn vị cấp bằng đại học (ĐH) vừa có quyết định thu hồi, hủy bỏ bằng ĐH, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã giao Sở nội vụ kiểm tra và báo cáo hướng xử lí cho UBND tỉnh.

Trước đó, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ văn bằng tốt nghiệp ĐH của ông Nguyễn Thành Được (SN 1970, nơi sinh An Giang), chuyên ngành Quản lý đất đai, hệ tại chức, cấp ngày 20-12-1999, với lí do ông Được sử dụng bằng tốt nghiệp BTTH không hợp pháp để để đăng ký thi tuyển ĐH hệ tại chức năm 1995.

Ông Được cho rằng bản thân không sử dụng bằng tốt nghiệp THBT số 217/TB ngày 1-8-1995 do Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh kí để đăng kí thi tuyển và đậu vào học tại Trường ĐH Nông nghiệp 1 (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) mà sử dụng một bằng trung cấp chuyên nghiệp khác do Trường Trung cấp Đo đạc và Bản đồ II (nay là Trường ĐH TN&MT TP Hồ Chí Minh)

Ngày 28-12-2017, Trường ĐH TN&MT TP Hồ Chí Minh có văn bản phúc đáp Sở GD&ĐT An Giang, nêu rõ: Vào năm 1992, do nhu cầu nhân lực về công tác đo đạc bản đồ nên Chi cục Quản lý đất đai tỉnh An Giang ký hợp đồng với trường Trung cấp Đo đạc và Bản đồ II đào tạo lớp Công nhân kỹ thuật đo đạc bản đồ. Thời gian đào tạo 12 tháng, trình độ đào tạo công nhân kỹ thuật (bậc 2/7).

Do đó việc ông Được cho rằng, năm 1995, ông sử dụng bằng hệ trung học chuyên nghiệp thay bằng tốt nghiệp trung học phổ thông để nộp kèm hồ sơ dự thi ĐH Nông nghiệp 1 và được cấp bằng ĐH đúng quy định là hoàn toàn sai trái.

Tiếp đó, ngày 9-1-2018, Trưởng Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh có công văn phúc đáp đối với tỉnh An Giang xác nhận khóa thi 5-6-1996, Hội đồng thi Tân Bình, không có tên ông Đước trong danh sách tốt nghiệp BTTH.

Trần Lĩnh
.
.
.