Bỏ lại 2 cây cổ thụ chạy trốn khi bị phát hiện

Thứ Tư, 23/09/2020, 18:39
Khi cơ quan chức trách đến hiện trường kiểm tra, đối tượng khai thác hai cây cổ thụ lẩn trốn khỏi hiện trường nên tạng vật bị thu giữ để trồng lại

Chiều ngày 23/9, ông Tô Phương Bắc – Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, các cơ quan chức trách ở địa phương này đã lập biên bản thu giữ 2 cây cổ thụ khai thác trái phép đã được bao bọc gốc rất cẩn trọng trước khi đưa ra gần đường lộ ở thôn Trung Trinh, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, chuẩn bị vận chuyển đến nơi khác để tiêu thụ.

Một trong hai cây cổ thụ đã bị thu giữ để trồng lại

Vụ việc được người dân phát hiện vào chiều ngày 21/9 nên khẩn báo cho chính quyền địa phương. 

Khi UBND huyện Sơn Hòa phân công một tổ công tác phối hợp giữa các cơ quan chức trách đến hiện trường kiểm tra thì nghi can đào cây đã lẩn trốn.

Trong biên bản thu giữ hai cây cổ thụ ghi nhận mỗi cây có đường kính dưới gốc hơn 1,5m, cao hơn 10m với nhiều cành nhánh vươn rộng từ 5-6m. 

Cùng với việc lập thủ tục tịch thu theo quy định pháp luật, UBND huyện Sơn Hòa huy động nhân lực trồng và chăm sóc 2 cây cổ thụ nêu trên.


Hữu Toàn
.
.
.