Thợ hớt tóc chết đuối dưới sông Côn khi giăng lưới đánh bắt cá

Thứ Bảy, 18/07/2020, 21:00
Trong lúc đang giăng lưới đánh bắt cá ven sông, một thanh niên không may tử nạn khi sa vào hố nước sâu, dòng chảy xiết....

Tối 18/7, ông Văn Ngọc Quế - Phó chủ tịch UBND xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn (Bình Định) xác nhận nguồn tin, một thanh niên ở địa phương này chết đuối khi sa vào hố nước sâu ở phía hữu ngạn sông Côn, đoạn qua địa phận xã Bình Nghi.

Nạn nhân là anh Phan Thanh Trọng (SN 1997) trú ở thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, hiện đang hành nghề hớt tóc. 

Theo gia đình nạn nhân, trước đó vào khoảng 13h chiều cùng ngày, anh Trọng mang tấm lưới rời khỏi nhà đi ra hướng bờ sông Côn để giăng lưới đánh bắt cá. 

Đến khoảng 14h chiều, một người dân địa phương phát hiện anh Trọng sa vào hố nước sâu nên hô hoán để mọi người lao ra cứu nạn nhưng do hiện trường vụ tai nạn là những hố nước rất sâu, dòng chảy xiết xoáy, nhấn chìm anh Trọng

Một số người dân địa phương bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng dòng sông Côn xuất hiện nhiều hố sâu do các doanh nghiệp khai thác cát để lại là hiểm họa tai nạn đuối nước


Phan Văn Lương
.
.
.