Thiếu nữ 16 tuổi mất tích gần 1 năm

Thứ Sáu, 11/11/2016, 14:42

Ngày 11-11, gia đình ông Lê Trường Đại (40 tuổi), ngụ thôn Quảng Lợi, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết cô con gái mắc bệnh động kinh nhẹ từ nhỏ bị mất tích gần 1 năm qua nay vẫn bặt vô âm tín.


Theo ông Lê Trường Đại, lúc lên gần 2 tuổi, em Lê Thị Ánh Tuyết (năm nay 16 tuổi) bị ngã xuống ao, được người nhà phát hiện cứu vợt kịp thời. 

Tuy nhiên, lớn lên em Tuyết mắc bệnh động kinh nhẹ nhưng nhìn bề ngoài rất khó phát hiện vì bệnh nhân thường ăn mặc gọn gàng, nói năng lưu loát. Do không được đi học nên em Tuyết không biết chữ.

Em Lê Thị Ánh Tuyết. Ảnh gia đình cung cấp

Tháng Chạp năm 2015, gia đình ông Đại đi làm về thì không thấy con gái đâu nữa. Suốt nhiều tháng sau đó, vợ chồng ông Đại đã đi nhiều nơi tìm kiếm con gái nhưng bặt vô âm tín. 

Công an huyện Đơn Dương và chính quyền địa phương vẫn đang tích cực hỗ trợ gia đình nạn nhân tìm kiếm em Lê Thị Ánh Tuyết.

Kim Ngân
.
.
.