Nam thanh niên thiệt mạng bởi sơn máng nước

Thứ Năm, 08/09/2016, 15:57
Đang sơn máng nước tại một công trình trong khu công nghiệp (KCN) An Nghiệp, huyện Châu Thành (Sóc Trăng), Bảo ngã xuống đất tử vong. 


Ngày 8-9, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang thành lập đoàn thanh tra để cùng các cơ quan chức năng làm rõ vụ tai nạn lao động liên quan đến thiếu niên 16 tuổi thiệt mạng tại công trình xây nhà máy thủy sản trong KCN An Nghiệp. 

Nạn nhân là Nguyễn Huỳnh Gia Bảo (16 tuổi, ngụ xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).

Công trình, nơi em Bảo bị tai nạn tử vong.

Theo cơ quan chức năng, lúc 14h ngày 6-9, Bảo được nhà thầu phân công sơn máng nước tại công trình nhà máy chế biến thủy sản ở KCN An Nghiệp. Khi đang ở độ cao 6 m, thiếu niên này ngã xuống đất bất tỉnh. Một số công nhân làm việc cùng Bảo đã sơ cứu, làm hô hấp nhân tạo, nhưng nạn nhân không tỉnh lại. Khi đưa em vào Bệnh viện ĐK Sóc Trăng cấp cứu thì Bảo đã tử vong. 

Theo Công an xã An Hiệp, đã yêu cầu nhà thầu cho xem hợp đồng lao động với Bảo, nhưng gia đình của lãnh đạo đơn vị thi công đang có đám tang ở Huế nên chưa đưa ra được. Hiện, các cơ quan có thẩm quyền đang làm rõ việc này để xử lý theo pháp luật.

Song Nguyễn
.
.
.