Thiếu 6.000 trụ cấp nước, Hà Nội gặp khó khăn trong PCCC

Thứ Ba, 27/12/2016, 08:51
Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho biết: “Hiện Hà Nội có 2.300 trụ chữa cháy thì khoảng 300 trụ trục trặc, và theo quy định thì còn thiếu khoảng 6.000 trụ cấp nước chữa cháy”.


Năm 2016, cả nước xảy ra 3.006 vụ cháy làm 98 người tử vong, 180 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 1.240 tỷ đồng. Trong đó có 4 vụ cháy chợ lớn (diện tích đám cháy trên 500m²). Riêng địa bàn Hà Nội xảy ra 831 vụ cháy, trong đó có 3 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng làm 19 người chết, 18 người bị thương. Ngoài ra còn xảy ra 600 vụ chập điện trên cột, 131 vụ cháy bãi rác, phế thải.

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chợ Đồng Xuân. 

Nói riêng về nguy cơ cháy tại các chợ ở Hà Nội, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đánh giá: “Nguyên nhân xảy ra cháy chủ yếu do sơ suất trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt (hút thuốc lá, thắp hương, đốt vàng mã, đốt vía…), sự cố thiết bị điện (quá tải do sử dụng quá nhiều thiết bị trong thời gian dài), hàn cắt (quá trình cải tạo, sửa chữa không có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn)… Trong khi đó, phương tiện chữa cháy thì thiếu. Hiện Hà Nội có 2.300 trụ chữa cháy thì khoảng 300 trụ trục trặc, và theo quy định thì còn thiếu khoảng 6.000 trụ cấp nước chữa cháy”.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh phân tích, các ao hồ ở Hà Nội giờ đã bị san lấp, nguồn nước chữa cháy rất khó khăn. Nếu xảy ra cháy mà không có phương án kịp thời thì nguy cơ cháy lan sẽ để lại hậu quả nặng nề. Trong 10 phút đầu lực lượng PCCC tại chỗ phải nhanh chóng phát huy hiệu quả chữa cháy. Ví dụ điển hình là vụ cháy quán karaoke ở Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy vừa qua, do báo cháy chậm 14 phút nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Việt Hà
.
.
.