Thêm một tàu cá bị tấn công ở Hoàng Sa

Thứ Năm, 21/04/2016, 08:14
Ngày 20-4, ông Nguyễn Thương (trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam), thuyền trưởng tàu cá QNa-91747TS, đã trình báo sự việc tàu cá của mình bị tấn công trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, đến các cơ quan chức năng. 

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 tối 18-4, khi đang đánh bắt cá trên biển, các ngư dân trên tàu cá QNa-91747TS phát hiện có tàu nước ngoài đuổi theo phía sau nên ông Thương cho tàu đi vòng để tránh va chạm. Tuy nhiên, đến 19h, tại vị trí 15 độ 29 Bắc - 110 độ 40 Đông thì tàu nước ngoài đuổi kịp và đâm thẳng mũi tàu vào một bên mạn tàu của ông Thương.

Cú đâm rất mạnh khiến tàu cá chao đảo, mũi tàu xuất hiện nhiều vết nứt toác kéo dài. Sau khi đâm tàu cá QNa-91747TS, tàu nước ngoài liền rời đi. Vì trời tối nên các ngư dân trên tàu cá không thể xác định được lai lịch của chiếc tàu, chỉ biết đó là một chiếc tàu vỏ thép, có chiều dài gần 30m.

Đây đã là vụ thứ ba ngư dân Quảng Nam trình báo bị tàu nước ngoài tấn công trên vùng biển Hoàng Sa kể từ đầu năm 2016 đến nay. Trước đó, ngày 5 và 6-3, tàu cá QNa-91939TS của ông Võ Quang Thái (50 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành), bị tàu vỏ sắt của Trung Quốc tấn công, cướp phá ngư lưới cụ; tàu  QNa-91865TS của ông Trần Sinh (59 tuổi, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành) bị tàu Trung Quốc áp sát bắn đạn bi sắt làm vỡ kính và nhiều bóng đèn chong cá.

N.Thi
.
.
.