Thả động vật quý hiếm, nguy cấp về rừng

Thứ Tư, 02/09/2020, 09:40
Ngày 2/9, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thả các cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng, trong đó có cả động vật nguy cấp, thuộc nhóm IB.

Bốn cá thể động vật được Công an huyện Đức Trọng giải cứu thành công gồm, 2 con cầy vòi hương, 1 cá thể nghi là nhím và 1 con kỳ đà vân, thuộc loài động vật quý hiếm, nguy cấp. Số động vật hoang dã trên được Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đức Trọng bắt giữ tại cơ sở sửa chữa xe máy của Nguyễn Văn Trường (SN 1991, ngụ xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng).

Cầy vòi hương 

Riêng con kỳ đà vân được phát hiện bên ngoài khuôn viên của gia đình Nguyễn Văn Trường, nghi do đối tượng này ném ra ngoài khi xuất hiện lực lượng chức năng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, chiều 1/9, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thả các cá thể động vật này vào rừng.

Kỳ đà vân

Theo lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng, thời gian qua tình trạng mua bán, vận chuyển và tàng trữ động vật hoang dã trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp.

Ngày 31/8 vừa qua, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đức Trọng cũng đã phát hiện, bắt giữ thêm 4 cá thể động vật hoang dã tại gia đình ông Ngô Trí Mẫu (SN 1959, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa), gồm 2 con rùa núi vàng, 1 con tê tê và 1 con cầy vòi hương.

Các cá thể động vật hoang dã này được Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đức Trọng thả về rừng

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm đối với ông Ngô Trí Mẫu.

Khắc Lịch
.
.
.