Khen thưởng người cung cấp thông tin phát hiện người nhập cảnh trái phép

Thứ Sáu, 15/01/2021, 16:50
Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh gồm Công an, Quân sự, Biên phòng và các địa phương đã tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới, nhằm đấu tranh ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, Tây Ninh đã mạnh dạn sử dụng hình thức thưởng nóng bằng vật chất đối với người cung cấp thông tin phát hiện người nhập cảnh trái phép.

Hiện nay trên toàn tuyến biên giới ở địa bàn Tây Ninh tiếp giáp với nước bạn Campuchia, ngoài 29 điểm cảnh giới, 16 trạm kiểm soát Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng lực lượng Công an, Dân quân các xã biên giới triển khai 123 tổ chốt kiểm soát với 564 cán bộ chiến sĩ, duy trì 100% quân số trực 24/24, tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu nhằm bảo đảm công tác tuần tra kiểm soát gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh thăm, tặng quà chốt phòng chống dịch COVID-19 số 14 (ảnh Minh Nhật).

Đồng thời, các lực lượng cũng triển khai bán kiên cố một số tổ, chốt chống dịch COVID-19 trên biên giới (hiện nay có 55/123 tổ chốt đã và đang xây dựng bán kiên cố, 68/123 tổ, chốt dựng lều, bạt tạm). Xây dựng hệ thống cột chống sét cho trạm, tổ chốt trên biên giới (61 cột chống sét) và bổ sung các trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ lâu dài.

Tây Ninh cũng đã đề xuất trang bị lắp đặt hệ thống camera giám sát tại một số vị trí trên biên giới phục vụ công tác quản lý biên giới, chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19.

Tính đến nay, trên địa bàn Tây Ninh, đã có 28.253 lượt người nhập cảnh và 24.008 lượt người xuất cảnh. Phối hợp đưa đi cách ly: 9.877 trường hợp. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được duy trì thường xuyên đảm bảo, không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và trên khu vực biên giới.

Tuy nhiên, tình hình nhập cảnh trái phép trên địa bàn Tây Ninh vẫn có lúc có nơi diễn biến phức tạp. Theo đó, từ ngày 10/3/2020 đến 21/12/2020, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ: 199 vụ/375 đối tượng, các đối tượng liên quan đến nhập cảnh trái phép đều bị xử lý nghiêm minh. Trục xuất 41 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Do có cửa khẩu quốc tế và địa hình thuận tiện qua lại nên số lượng người nhập cảnh phải cách ly rất lớn (tính đến ngày 6/1/2020, Tây Ninh đã tổ chức cách ly cho 11.344 người (bình quân 30 người/ngày, có đợt cao điểm về hơn 1.000 người/ngày). 

Ngoài ra, đến ngày 13/1/2021, Tây Ninh ghi nhận thêm 4 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh cách ly ngay, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Hiện toàn tỉnh Tây Ninh đang có 19 khu cách ly tập trung (tổng công suất 1.680 người), trong đó bao gồm 17 khu cách ly tập trung y tế và 2 khách sạn cách ly, hiện đang cách ly tập trung hơn 500 người.


Phú Lữ
.
.
.